Dữ liệu từ LSEG cho thấy đồng yên đã giảm xuống 162,27 yên mỗi đô la trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, đánh dấu mức thấp nhất trong bốn thập kỷ.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết rằng chính phủ sẵn sàng có hành động thích hợp đối với những biến động tiền tệ quá mức.
“Điều đó bao gồm việc có hành động quyết đoán, như đã được xác nhận giữa Nhật Bản và Mỹ”, ông Katayama cho biết.
Minoru Kihara, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba (30/6) rằng, chính phủ sẽ nỗ lực xây dựng một nền kinh tế ít bị tổn thương hơn trước những biến động của tỷ giá hối đoái, đồng thời vẫn sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết.
Giám đốc đầu tư khu vực Bắc Á của Nomura, Julia Wang cho biết, Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối sau khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, mặc dù bất kỳ tác động nào đến thị trường rộng lớn hơn cũng sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Mặc dù về lý thuyết, việc can thiệp không gắn liền với bất kỳ mức tỷ giá cụ thể nào, nhưng việc đồng yên giảm xuống mức thấp mới trong chu kỳ có thể làm gia tăng lo ngại trong nước về sự suy yếu của đồng tiền và làm tăng khả năng có hành động chính thức.
"Việc can thiệp không nên phụ thuộc vào một mức tỷ giá cụ thể. Điều quan trọng là bản chất của biến động tỷ giá, đặc biệt là diễn biến của cặp USD/JPY…Đây là mức đỉnh mới của chu kỳ tăng giá đồng USD so với đồng yên. Có lẽ đây là một ngưỡng nhạy cảm và sẽ làm dấy lên trở lại những lo ngại trong nước về sự suy yếu của đồng yên", bà Julia Wang cho biết.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) gần đây đã nâng lãi suất cơ bản lên 1%, mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ, khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ bắt đầu từ năm 2024. Việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng trung ương kể từ tháng 12, khi họ nâng lãi suất lên 0,75% và đưa chi phí vay lên mức cao nhất kể từ năm 1995.
Động thái này diễn ra khi Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng, một phần do giá năng lượng tăng cao trong cuộc xung đột Trung Đông.
Nhật Bản trước đây đã chi kỷ lục 11,73 nghìn tỷ yên (72,5 tỷ USD) để can thiệp vào thị trường tiền tệ từ ngày 28/4 đến ngày 27/5 sau khi đồng yên lần đầu tiên giảm xuống mức 160 mỗi đô la. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, chính phủ có thể đã sử dụng lượng chứng khoán nước ngoài nắm giữ, bao gồm cả trái phiếu kho bạc Mỹ để tài trợ cho việc phòng vệ tiền tệ.