Dù chưa bằng lòng, cổ đông Sacombank vẫn thông qua sáp nhập với Phương Nam

Dù chưa bằng lòng, cổ đông Sacombank vẫn thông qua sáp nhập với Phương Nam

(ĐTCK) Dù vẫn có những khúc mắc và ý kiến không bằng lòng, nhưng cuối cùng ĐHCĐ của Sacombank cũng thông qua phương án sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam.

Sáng nay (25/3), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (Mã STB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2014.

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2013 mặc dù STB hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và kiểm soát nợ xấu, nhưng các chỉ tiêu khác như tổng tài sản, tổng huy động và tổng cho vay chưa tăng cao như kỳ vọng; chưa tìm được đối tác chiến lược nước ngoài do khó khăn của thị trường tài chính cùng với chờ đợi tăng tỷ lệ sở hữu dành cho nhà đầu tư nước ngoài của Chính phủ; việc chuyển đổi chi nhánh Sacombnak Lào thành ngân hàng con 100% vốn tại Lào đã phải kéo dài sang năm 2014 do khó khăn khách quan và chủ quan liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc ngành.

Năm 2014, STB đặt mục tiêu “Tăng trưởng an toàn- hiệu quả bền vững” với các chỉ tiêu gồm  tổng tài sản tăng 14% (ước dạt 183.000 tỷ đồng), tổng huy động tăng 14% (ước đạt 160.500 tỷ đồng), tổng dư nợ tăng 13% (ước đạt 124.600 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 3.000 tỷ đồng (+/- 10% tùy tình hình kinh tế vĩ mô), tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và cổ tức khoảng 10-12%.

STB đã trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ 2014 bằng hình thức chia cổ phiếu quỹ và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%, chia cổ tức bằng cổ phiếu 8% để tăng vốn điều lệ từ hơn  12.425 tỷ đồng lên hơn 13.481 tỷ đồng.

Vấn đề nóng mà các cổ đông ngay khi mở màn phiên chất vấn tại Đại hội là tại sao phải sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam?

Trả lời thắc mắc này, ông Kiều Hữu Dũng, Chủ tịch HĐQT STB cho biết: “Đánh giá STB phát triển trong 5-10 năm tới thì chúng tôi thấy cần phải sáp nhập với các ngân hàng khác để tăng quy mô. Khi có chủ trương, thì chúng ta nói chuyện với Ngân hàng Phương Nam hoặc một hai ngân hàng khác, nếu phù hợp mục tiêu của chúng ta thì lập đề án cụ thể trình ĐHCĐ quyết định”.

Tuy nhiên, nhiều cổ đông chưa thỏa mãn với trả lời này với lý do, mạng lưới giao dịch của Phương Nam trùng với STB và tỷ lệ nợ xấu của Phương Nam cao. Việc sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam cổ đông chưa thấy lợi ích rõ ràng.

“Sau khi được ĐHCĐ thông qua về chủ trương chúng tôi sẽ xây dựng đề án chi tiết, phân tích điểm lợi và bước đi để nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng STB”, ông Kiều Hữu Dũng khẳng định một lần nữa và cho biết, sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của cổ đông bằng văn bản. Phần chất vấn tại ĐHCĐ của STB đã kết thúc.

Một số cổ đông cho rằng, không phản đối chủ trương sáp nhập, nhưng phải tìm kiếm ngân hàng phù hợp. “Phương Nam là ngân hàng có nợ xấu cao, lợi nhuận thấp, chúng ta cần phải suy nghĩ lại”, một cổ đông tổ chức nêu ý kiến.

Còn một cổ đông khác thì quyết liệt rằng, nếu HĐQT đã xem xét là sáp nhập tốt, thì chỉ có ban lãnh đạo thấy tốt, còn cổ đông không thấy như vậy.

Dù vẫn có những ý kiến lo lắng, nhưng cuối cùng phương án sáp nhập vào Ngân hàng Phương Nam ma HĐQT Sacombank đưa ra vẫn được Đại hội thông qua với tỷ lệ ủng hộ là 97%.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua các tờ trình khác của HĐQT về phương án tăng vốn và kế hoạch kinh doanh.

Tin bài liên quan