


Nợ xấu kỳ vọng "số đẹp" cuối năm

Thí điểm bỏ room tín dụng từ năm 2026

Ngân hàng không còn ưu tiên “của để dành”?

Gỡ nghẽn xử lý nợ xấu để giải phóng nguồn vốn

Trông vào “bệ đỡ” tín dụng

Nợ xấu sẽ bớt xấu

Tin vui cho thị trường tài chính

Chất lượng tài sản: Mối quan tâm hàng đầu của các nhà băng

Lợi nhuận ngân hàng tăng tốc

Bộ đệm dự phòng của các ngân hàng “mỏng” dần

Nợ xấu ngân hàng kỳ vọng giảm cuối năm

Phát huy “công cụ đặc biệt” trong xử lý nợ xấu

Cần tăng cường giám sát chất lượng tín dụng một cách thực chất

Tháo điểm nghẽn trong xử lý nợ xấu

Sacombank (STB): Sức hút từ năng lực kinh doanh

Không có chuyện ngân hàng tùy tiện siết nợ

Chờ giải pháp rốt ráo cho câu chuyện nợ xấu

Hướng tới tài chính bền vững

Ngân hàng rốt ráo xử lý nợ xấu

Hoàn thiện hành lang pháp lý về xử lý tài sản đảm bảo: Giảm áp lực cho ngân hàng và người vay

Tránh lạm quyền khi luật hoá quyền thu giữ tài sản đảm bảo của ngân hàng

VNDirect: Khung pháp lý mới về xử lý nợ xấu củng cố triển vọng ngành ngân hàng

Đẩy nhanh xử lý tài sản, giảm áp lực thu hồi nợ xấu

Luật hóa Nghị quyết 42: Cản đà tăng của nợ xấu

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nợ xấu

Phát triển thị trường mua bán nợ để xử lý nợ xấu

Lấp khoảng trống pháp lý trong xử lý nợ xấu

Sòng phẳng, nhân văn trong thu hồi nợ

Ngân hàng bắt đầu thận trọng

Xử lý nợ xấu đang trong giai đoạn “mất điểm tựa pháp lý”

Tâm điểm của ngành ngân hàng 2025

Tiếp tục gỡ nút thắt xử lý nợ xấu

Nợ xấu tăng mạnh, ngân hàng cảnh giác phân luồng

Đưa 1 triệu tỷ đồng “vốn chết” quay lại nền kinh tế

Luật hóa quyền thu giữ tài sản đảm bảo, chuyển quyền “quyết” cho vay đặc biệt

Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng 2024: Cần hướng tới nâng cao ý thức đi vay và trả nợ

Ngân hàng Nhà nước đã có dự thảo phương án cơ cấu lại SCB

Nới lỏng tiền tệ, lo tín dụng chạy theo “lượng”
