EC và ECB bất đồng về hơn 200 tỷ USD bị phong tỏa của Nga

0:00 / 0:00
0:00
Hãng Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin ngày 14/7 tiết lộ bất đồng đã nảy sinh giữa Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) về biện pháp sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch ECB Christine Lagarde. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bloomberg, EC - cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), đã bất đồng với ECB về kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ hơn 200 tỷ euro (217 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng để hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Các nguồn tin cho hay, Thống đốc ECB Christine Lagarde cảnh báo hành động chống lại các tài sản bị trừng phạt có thể đe dọa tình hình ổn định tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và tính thanh khoản của đồng tiền này.

Một số quốc gia thành viên EU đã lên tiếng ủng hộ cảnh báo của bà Lagarde.

Bloomberg ước tính các tài sản bị phong tỏa của Nga có thể mang lại khoảng 3 tỷ euro lợi nhuận, mặc dù theo một vài cách tính toán, con số này có thể còn cao hơn.

Trước đó có thông tin cho rằng EC không muốn tịch thu hoàn toàn tài sản bị phong tỏa của Nga ở các nước châu Âu bởi không có lý do pháp lý thích đáng cho biện pháp này.

Tin bài liên quan