ECB xác nhận kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (9/6), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã xác nhận ý định tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 7 tới và hạ dự báo tăng trưởng.
ECB xác nhận kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 7

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất, Hội đồng Thống đốc châu Âu đã thông báo rằng họ dự định tăng các mức lãi suất cơ bản lên 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 7.

ECB dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 9, nhưng cho biết quy mô của mức tăng đó sẽ phụ thuộc vào quỹ đạo phát triển của triển vọng lạm phát trung hạn.

Hiện tại, lãi suất của các nghiệp vụ tái cấp vốn chính, lãi suất cho vay cận biên và lãi suất tiền gửi không thay đổi lần lượt ở mức 0%, 0,25% và -0,5%.

“Ngoài tháng 9, dựa trên đánh giá hiện tại, Hội đồng thống đốc dự đoán rằng một con đường tăng lãi suất dần dần nhưng bền vững sẽ là phù hợp”, ECB cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm (9/6).

“Phù hợp với cam kết của Hội đồng điều hành đối với mục tiêu trung hạn 2%, tốc độ mà Hội đồng điều hành điều chỉnh chính sách tiền tệ của mình sẽ phụ thuộc vào dữ liệu đến và cách họ đánh giá lạm phát để phát triển trong trung hạn”, ECB cho biết.

Lạm phát giá tiêu dùng hàng năm trên toàn khu vực đồng euro đã đạt mức cao kỷ lục mới là 8,1% vào tháng 5. Các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với thách thức kiềm chế lạm phát mà không làm gia tăng suy giảm kinh tế do căng thẳng ở Ukraine và các lệnh trừng phạt và cấm vận liên quan được áp đặt giữa Liên minh châu Âu và Nga mà trước đây vốn là nguồn nhập khẩu năng lượng chính của khối.

ECB dự kiến ​​sẽ vượt ra khỏi vùng lãi suất âm vào cuối tháng 9 từ mức thấp lịch sử hiện tại là -0,5%.

Tăng trưởng chậm lại, lạm phát cao hơn

ECB cũng hạ dự báo tăng trưởng và điều chỉnh tăng dự báo lạm phát. Lạm phát hàng năm hiện dự kiến ​​sẽ đạt 6,8% vào năm 2022, giảm xuống 3,5% vào năm 2023 và 2,1% vào năm 2024. Điều này đánh dấu mức tăng đáng kể của lạm phát so với dự báo tháng 3 là 5,1% vào năm 2022, 2,1% vào năm 2023 và 1,9% vào năm 2024.

Dự báo tăng trưởng đã được điều chỉnh giảm đáng kể xuống 2,8% vào năm 2022 và 2,1% vào năm 2023, và điều chỉnh tăng nhẹ lên 2,1% vào năm 2024. Con số này thấp hơn so với dự báo tại cuộc họp tháng 3 của ECB là 3,7% vào năm 2022, 2,8% vào năm 2023 và 1,6% trong năm 2024.

Randall Kroszner, giáo sư kinh tế tại Đại học Chicago cho rằng, điều "rất quan trọng" là ECB đã bắt đầu dịch chuyển lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3 và thực hiện mức tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 5 và là mức tăng lớn nhất trong 22 năm, trong khi đó biên bản cuộc họp của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) chỉ ra rằng sẽ có những đợt tăng mạnh hơn nữa ở phía trước. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tăng lãi suất trong 4 cuộc họp liên tiếp để đưa lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 13 năm.

“Lạm phát đang ở mức rất cao và có khả năng trở nên cố thủ trừ khi các nhà hoạch định chính sách của ECB di chuyển, và họ đang di chuyển nhanh chóng và nói rõ rằng họ sẽ tiến xa hơn”, giáo sư Randall Kroszner cho biết.

“Lạm phát có nguy cơ trở nên cố hữu và có khả năng không được kiểm soát, và phải tăng lãi suất cao hơn nhiều so với mức họ sẽ phải làm”, ông cho biết.

Tuy nhiên, ông Kroszner bày tỏ sự đồng cảm với vị trí khó khăn mà Hội đồng Thống đốc châu Âu đang gặp phải do châu Âu chịu ảnh hưởng trực tiếp với cuộc chiến ở Ukraine, sự phụ thuộc lẫn nhau với Nga và do đó tình trạng kinh tế đang gặp khó khăn hơn nhiều.

“Mối quan tâm của họ là có quá nhiều cú sốc tiêu cực đến từ địa chính trị, lệnh trừng phạt, bất ổn, nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại ngay cả khi không tăng lãi suất, vì vậy áp lực lạm phát sẽ bùng phát. Nhưng khi có đủ áp lực lạm phát và đủ rủi ro về kỳ vọng lạm phát trở nên không được kiểm soát, điều đó khiến họ thực sự phải di chuyển lãi suất”, ông cho biết.

Tin bài liên quan