Elon Musk sẽ không trao quyền kế vị cho 9 người con

Elon Musk sẽ không trao quyền kế vị cho 9 người con

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Elon Musk đã có tuyên bố gây bất ngờ cho nhiều người khi cho biết sẽ không trao những đế chế kinh doanh của mình cho các con.

Ông Musk đã chuẩn bị người kế nhiệm tại các công ty ông sáng lập nếu "có điều bất trắc xảy ra", nhưng khẳng định không phải là con mình.

"Tôi chắc chắn không thuộc trường phái trao cho con mình cổ phần có quyền biểu quyết trong công ty, ngay cả khi chúng có hứng thú hay khả năng quản lý doanh nghiệp", ông Musk nói và khẳng định rằng việc các nhà lãnh đạo trao lại quyền điều hành hoặc cổ phiếu có quyền biểu quyết cho con cái mình là không nên.

Theo vị tỷ phú giàu thứ 2 thế giới, chuyện kế vị là "một trong những vấn đề khó khăn muôn thuở, là căn bệnh của các quốc gia, các vị vua, thủ tướng, tổng thống và CEO kể từ buổi bình minh của lịch sử"; còn ông đã tìm được những cái tên tiềm năng để lãnh đạo các công ty mình đang điều hành.

Hiện tại, Elon Musk có tới 9 người con, trong đó người con lớn nhất là 19 tuổi. Cụ thể, ông Musk có 5 người con với người vợ đầu Justine (ngoài ra còn có một cậu con trai đầu đã mất khi mới 10 tuần tuổi), 2 con với ca sĩ Claire Boucher và một cặp song sinh với Shivon Zilis, giám đốc tại Neuralink (tuy nhiên thông tin này chưa được chính chủ xác nhận). Người ta hay nhìn thấy vị tỷ phú này xuất hiện cùng cậu con trai 3 tuổi có tên X AE A-XII.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Musk và các con không thực sự tốt. Năm ngoái, con lớn của Musk đã nộp đơn xin đổi tên và tuyên bố “không muốn có quan hệ họ hàng gì với cha ruột dù dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trên thực tế, việc trao quyền thừa kế doanh nghiệp cho con là câu chuyện gây tranh cãi kéo dài trong giới tỷ phú. Một số tỷ phú gạo cội như Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett... cũng không có ý định để lại tài sản cho con cái mình. Trong khi đó, nhiều tỷ phú khác như Bernard Arnault hay Rupert Murdoch đã chuẩn bị sẵn cho con thừa kế. Thậm chí, còn có cả những cuộc chiến để thừa kế trong các gia đình này.

Ông Musk hiện là CEO của Tesla, gã khổng lồ trong ngành xe điện của Mỹ và là nhà sáng lập SpaceX, Boring Company và Neuralink. Riêng với Twitter, ông đã giao vị trí CEO cho bà Linda Yaccarino và chuyển sang vai trò giám đốc công nghệ.

Đầu năm nay, một số hãng tin đã suy đoán rằng giám đốc của nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc, Tom Zhu, có thể là người kế nhiệm của Musk sau khi ông nắm quyền lãnh đạo các nhà máy lắp ráp của Tesla tại Mỹ và hoạt động bán hàng ở cả Bắc Mỹ và châu Âu vào tháng 1.

Tin bài liên quan