Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn nếu cần thiết

Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn nếu cần thiết

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thứ Hai (21/3), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã đưa ra thông điệp cứng rắn rằng, ngân hàng trung ương phải di chuyển "khẩn trương" để tăng lãi suất và có thể "mạnh tay hơn" để giữ cho vòng xoáy tăng giá không trở nên cố thủ.

Trong những nhận xét khiến các thị trường tài chính dự đoán về việc Fed nâng lãi suất nhanh như thế nào tại nhiều cuộc họp còn lại trong năm nay, ông Powell đã báo hiệu sự cấp bách đối với thách thức lạm phát của ngân hàng trung ương khi Fed thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm.

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia, ông Powell cho biết: “Thị trường lao động rất mạnh và lạm phát quá cao. Rõ ràng là cần phải di chuyển nhanh chóng để đưa lập trường chính sách tiền tệ trở lại mức trung lập hơn, và sau đó chuyển sang các mức hạn chế hơn nếu đó là điều cần thiết để khôi phục sự ổn định giá cả”.

"Nếu chúng tôi kết luận phù hợp để di chuyển mạnh mẽ hơn bằng cách tăng lãi suất quỹ liên bang hơn 0,25% tại các cuộc họp sắp tới, chúng tôi sẽ làm như vậy”, ông Powell cho biết.

ÔNg Powell đã nhắc lại rằng, việc Fed cắt giảm bảng cân đối kế toán khổng lồ có thể bắt đầu vào tháng 5, một quá trình có thể thắt chặt hơn nữa các điều kiện tài chính.

Kevin Flanagan, người đứng đầu chiến lược thu nhập cố định tại WisdomTree Investments cho biết: “Đây không chỉ là một chiến thuật trong ngắn hạn. Đây là một loại thông điệp chiến lược hơn từ Fed”.

Trong khi đó, sự đồng thuận về việc thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt hơn, hoặc ít nhất là cởi mở hơn dường như đang tăng lên.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic trước đó từng mong đợi một con đường tăng lãi suất nhẹ nhàng hơn một chút so với hầu hết các đồng nghiệp của mình, nhưng ông cũng vừa cho biết, sẽ sẵn sàng tăng lãi suất lớn hơn bình thường "nếu đó là những gì dữ liệu cho thấy là phù hợp”.

Thống đốc Fed Chris Waller cho biết, ông sẽ ủng hộ một loạt các đợt tăng lãi suất 0,5% để có tác động nhanh hơn đến lạm phát.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed hy vọng sẽ kiềm chế lạm phát mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng hoặc khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng trở lại, và dự báo của họ được công bố vào tuần qua cho thấy quan điểm trung bình là lạm phát giảm xuống 2,3% vào năm 2024 nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,6%.

Ông Powell dự kiến, ​​lạm phát sẽ giảm xuống "gần 2%" trong ba năm tới và mặc dù "hạ cánh mềm" có thể không đơn giản, nhưng vẫn có nhiều tiền lệ trong lịch sử.

"Nền kinh tế đang rất mạnh và có vị trí tốt để xử lý chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn", ông nói và cho biết thêm rằng, ông không mong đợi một cuộc suy thoái trong năm nay.

Tin bài liên quan