Fed tiếp tục nâng lãi suất, giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu

Fed tiếp tục nâng lãi suất, giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall giảm điểm trong phiên thứ Tư (22/3) khi Fed tiếp tục nâng lãi suất đúng như dự báo và thừa nhận tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng có thể làm trì trệ nền kinh tế.

Việc Fed tuyên bố tăng thêm 0,25% trong cuộc họp lần họp này là không nằm ngoài dự kiến.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed cho biết “sẽ theo sát những thông tin tiếp theo và đánh giá hàm ý đối với chính sách tiền tệ”. Ngoài ra, Fed rút khỏi tuyên bố lần này cụm từ “tiếp tục tăng lãi suất” đã sử dụng trong tuyên bố của các lần họp trước.

Đối với giới đầu tư, mặt tích cực của tuyên bố lần này là trong dự báo mới nhất được đưa ra, Fed dự định chỉ tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong năm nay. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, ông Powell nói rằng cuộc chiến chống lạm phát còn xa mới đến lúc kết thúc.

Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý: “Các điều kiện tài chính dường như đã được thắt chặt. Chúng tôi sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và có vẻ như nó sẽ kéo dài. Và nếu đúng như vậy, nó có thể dễ dàng gây ra tác động kinh tế vĩ mô đáng kể và chúng tôi sẽ đưa yếu tố đó vào các quyết định chính sách của mình”.

Kết thúc phiên 22/3, chỉ số Dow Jones giảm 530,19 điểm (-1,63%), xuống 32.030,11 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 65,90 điểm (-1,65%), xuống 3.936,97 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 190,15 điểm (-1,60%), xuống 11.669,96 điểm.

Chứng khoán châu Âu nhích nhẹ, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi một quyết định chính sách tiền tệ quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng gặp nhiều bất ổn.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,15% lên 447,16 điểm.

Trọng tâm chuyển sang Fed, dự kiến ​​​​sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào cuối ngày, một quyết định được đưa ra trong bối cảnh cơn bão chính trị đang hình thành do sự giám sát của Fed đối với Ngân hàng Thung lũng Silicon đã sụp đổ gần đây.

Han Tan, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Exinity Group, cho biết: “Thị trường nhận thức rất rõ ràng rằng, Fed đang mắc kẹt giữa khó khăn và khó khăn, với việc các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan rõ ràng giữa ổn định tài chính hoặc kiểm soát lạm phát”.

Các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ hiện đang định giá gần 90% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25%, theo công cụ Fedwatch của CME Group. Họ cũng dự báo lãi suất đạt đỉnh 4,95% vào tháng Năm.

Kết thúc phiên 22/3: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 30,62 điểm (+0,41%), lên 7.566,84 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 20,85 điểm (+0,14%), lên 15.216,19 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 18,21 điểm (+0,26%), lên 7.131,12 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp nhờ đồng USD suy yếu.

Kết thúc phiên 22/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,23 USD/thùng (+1,73%), lên 70,90 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,37 USD/thùng (+1,79%), lên 76,69 USD/thùng.

Tin bài liên quan