FIT đặt kế hoạch lãi hơn 100 tỷ đồng

FIT đặt kế hoạch lãi hơn 100 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 26/4/2014, ĐHCĐ CTCP Đầu tư F.I.T (FIT) thông qua kết quả kinh doanh năm 2013, phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2014 với lợi nhuận trước thuế 100,99 tỷ đồng, cổ tức 15% vốn điều lệ.

Tại Đại hội, F.I.T cũng trình cổ đông thông qua phương án huy động vốn cho năm 2015, thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, với giả định phát hành thành công tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng năm 2014, năm 2015, F.I.T sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, chào bán tỷ lệ 5:3 giá 10.000 đồng/CP. Trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ sẽ có lãi suất 3%/năm, thời gian chuyển đổi 1 năm sau ngày phát hành.

Ngoài ra, F.I.T cũng xin mở rộng ngành nghề kinh doanh sang một số lĩnh vực, là tín hiệu cho thấy Công ty sẽ thực hiện đầu tư thông qua M&A một số DN tiềm năng trong lĩnh vực này.

Nói về tính khả thi của đợt phát hành tăng vốn lên 500 tỷ đồng, ông Phan Trung Phương, Chủ tịch HĐQT F.I.T cho biết, trước đợt phát hành lần 1, có 12 quỹ đầu tư trong và ngoài nước bày tỏ nguyện vọng muốn được mua lại toàn bộ phần cổ phần NĐT từ chối thực hiện quyền. Tuy nhiên, trước ngày chốt quyền 1 tuần, chúng tôi đã thông báo lại cho các quỹ biết khả năng rất khó để họ tham gia lần 1 này và các tổ chức trên đã đề xuất được tham gia vào đợt phát hành lần 2 nếu có cơ hội. Vì thế, có thể yên tâm đợt phát hành sẽ thành công.

Về việc lựa chọn đối tác chào bán riêng lẻ cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, ông Phương cho hay, F.I.T cũng nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức trong và ngoài nước, nhưng đối với phương án chào bán riêng lẻ của đợt tăng vốn lần 2/2014, Công ty vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc lựa chọn, trên cơ sở các tiêu chí: tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà F.I.T đã/đang/hoặc sẽ tham gia đầu tư và cam kết đồng hành cùng Công ty.

“Điều NĐT quan tâm nhất khi bỏ tiền góp vốn vào DN là hiệu quả sử dụng đồng vốn như thế nào. Và quý vị yên tâm là, đầu tư vào F.I.T không phải lo mất vốn. Vì vậy, tôi tin là các kế hoạch huy động của Công ty sẽ diễn ra thành công”, ông Phương tự tin chia sẻ về kế hoạch tăng vốn trong các năm tiếp theo.

Chia sẻ hơn về hoạt động của 2 công ty liên kết – công ty con hiện nay là Sao Nam và Today Cosmetics, ông Phạm Công Sinh, thành viên HĐQT F.I.T cho biết, năm 2013, dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Sao Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 33% về doanh thu, xấp xỉ 100% về lợi nhuận.

Đối với Today Cosmetics (trước là Minh Hào), Công ty dự kiến đưa công suất khai thác nhà máy lên 80% vào cuối năm nay. Ông Sinh cũng cho biết, hiện Công ty đang đàm phán và đã chạy thử mẫu sản phẩm cho một đối tác Nhật. Nếu thành công, công suất của toàn bộ nhà máy Minh Hào sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu cho đối.

Tin bài liên quan