Fitch Ratings: Thương mại quốc tế đang chậm lại đáng kể khi quá trình phục hồi sau đại dịch không như kỳ vọng

Fitch Ratings: Thương mại quốc tế đang chậm lại đáng kể khi quá trình phục hồi sau đại dịch không như kỳ vọng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (1/6), báo cáo của Fitch Ratings cho biết, sự phục hồi sau đại dịch trong thương mại toàn cầu kéo dài trong hai năm qua đang có khuynh hướng chậm lại đáng kể.

Fitch Ratings dự báo thương mại quốc tế sẽ tăng 1,9% trong năm nay, giảm so với tốc độ tăng trưởng 5,5% vào năm 2022 và dự báo GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng 2%, chậm hơn so với mức 2,7% của năm ngoái.

“Tăng trưởng thương mại dường như khó có thể vượt GDP trong trung hạn do quá trình toàn cầu hóa bị đình trệ”, Fitch Ratings cho biết.

Các yếu tố dẫn đến suy thoái thương mại bao gồm chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, giảm hỗ trợ tài chính và sự trỗi dậy của ngành dịch vụ, vốn đóng góp ít hơn cho thương mại so với ngành hàng hóa.

Trên thực tế, tổng khối lượng giao dịch hàng hóa đang thực sự giảm, với mức tăng trong thương mại dịch vụ chỉ bù đắp một phần cho sự sụt giảm khi du lịch và vận tải phục hồi. Nhưng dịch vụ chỉ chiếm 22% tổng thương mại và điều này không đủ để hỗ trợ đầy đủ cho tăng trưởng thương mại tổng thể.

Các nút thắt trong chuỗi cung ứng không còn là trở ngại chính đối với dòng chảy thương mại. Sự chậm lại gần đây trong thương mại dường như phản ánh nhu cầu đang chậm lại. Nhu cầu của Mỹ và toàn cầu đối với hàng tiêu dùng đang suy yếu, điều này phản ánh việc Mỹ ngừng kích thích tài chính tập trung vào người tiêu dùng, thắt chặt tiền tệ và tái cân bằng nhu cầu trở lại các dịch vụ sau khi dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19.

Fitch Ratings cho biết, nhu cầu hàng hóa sụt giảm đã khiến hoạt động sản xuất công nghiệp hạ nhiệt nhanh chóng. Sự giảm tốc đã trở nên rõ ràng trong việc giảm giá các mặt hàng như đồng, quặng sắt và sản lượng sản xuất giảm ở Trung Quốc.

“Dự báo của chúng tôi về tỷ lệ thương mại/GDP đi ngang trái ngược với sự gia tăng ổn định từ đầu những năm 1990 đến giữa thập kỷ trước. Nhưng trong khi một số bằng chứng về sự chuyển hướng thương mại đang xuất hiện, thì không có bằng chứng nào ở giai đoạn này cho thấy xu hướng toàn cầu hóa đang đi ngược lại”, Fitch Ratings cho biết.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu đã trải qua những biến động lớn kể từ khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra vào năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu năng lượng của Nga đã chuyển hướng sang châu Á và rời xa thị trường châu Âu.

Trong khi đó, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có xu hướng leo thang, trong đó các nhà sản xuất chip và các lĩnh vực công nghệ cao khác là mục tiêu.

Tin bài liên quan