Giá tấm pin mặt trời giảm mạnh có thể buộc một trong những nhà máy sản xuất lớn nhất châu Âu phải đóng cửa

Giá tấm pin mặt trời giảm mạnh có thể buộc một trong những nhà máy sản xuất lớn nhất châu Âu phải đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tình trạng dư thừa nguồn cung tấm pin năng lượng mặt trời đã khiến giá giảm mạnh và có thể buộc một trong những nhà máy sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất châu Âu phải đóng cửa.

Hôm thứ Tư (17/1), nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn ở châu Âu Meyer Burger cho biết rằng, họ có thể đóng cửa nhà máy ở Freiberg, Đức. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào tháng tới và việc đóng cửa có thể diễn ra ngay sau tháng 4. Nếu việc đóng cửa được thực hiện, công ty cho biết họ sẽ tập trung vào việc tăng cường sản xuất ở Mỹ.

Meyer Burger cho biết trong một thông cáo báo chí: “Với môi trường thị trường đang xấu đi ở châu Âu, việc tiếp tục sản xuất năng lượng mặt trời toàn diện ở châu Âu là không bền vững trong thời điểm hiện tại”.

Nguồn cung tấm năng lượng mặt trời dư thừa được tạo ra sau khi các sản phẩm năng lượng mặt trời của Trung Quốc tràn ngập thị trường châu Âu vào năm ngoái. Kết quả là Liên minh châu Âu đang có khoảng 90 gigawatt (GW) công suất năng lượng mặt trời đang chất đống trong các nhà kho.

Tình trạng dư thừa đã khiến giá các tấm pin mặt trời giảm gần 50% vào năm 2023 do mức sản xuất cao gấp ba lần so với mức được ghi nhận vào năm 2021 và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận thấy tình trạng dư cung vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong khi đó, Mỹ cũng đang chứng kiến tình trạng dư cung các tấm pin năng lượng mặt trời.

IEA dự báo rằng Trung Quốc sẽ chiếm 85% việc mở rộng công suất sản xuất năng lượng mặt trời vào năm 2028 và tình trạng dư cung sẽ tiếp tục.

Meyer Burger cho biết, việc thiếu sự hỗ trợ từ các nhà hoạch định chính sách cũng có thể dẫn đến việc đóng cửa nhà máy ở Freiberg, đồng thời cho biết công ty bị tổn thương do "thiếu các chính sách tạo ra một sân chơi bình đẳng".

Meyer Burger cho biết trong thông cáo báo chí: “Việc Meyer Burger rút lui khỏi vai trò nhà sản xuất module năng lượng mặt trời ở châu Âu sẽ củng cố thêm sự phụ thuộc của lục địa này vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và khiến quá trình chuyển đổi năng lượng mặt trời của châu Âu có ít biện pháp bảo vệ hơn cho tương lai”.

Tin bài liên quan