Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Bất chấp bán tháo, vàng vẫn tăng hơn 6% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay ngày 27/5: Bất chấp bán tháo, vàng vẫn tăng hơn 6% từ đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường vàng bị vùi dập bởi dữ liệu kinh tế lạc quan và lạm phát cao khi ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, bất chấp việc bán tháo, kim loại quý này vẫn tăng hơn 6% kể từ đầu năm đến nay.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 50.000 đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay ngày 27/5 giảm thêm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đứng nguyên ở chiều bán ra, hiện niêm yết lần lượt ở mức 66,35 – 67,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,35 – 67,05 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, hiện đứng ở mức 55,79 – 56,69 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ tăng 5 USD lên 1.946,2 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 6/2023 trên sàn Comex New York giảm 20,9 USD, tương ứng giảm 1,06% lên 1.943,7 USD/ounce.

Thị trường vàng bị vùi dập bởi dữ liệu kinh tế lạc quan và lạm phát cao. Khi vàng báo lỗ tuần thứ ba, thị trường đã điều chỉnh lại cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác vào tháng 6 sau khi kỳ vọng tạm dừng bị phá vỡ.

Vàng đang có xu hướng giảm 35 USD trong tuần, với giá vàng kỳ hạn tháng 6 trên sàn Comex giao dịch lần cuối ở mức 1.945,80 USD/ounce. Bất chấp việc bán tháo, vàng từ đầu năm đến nay vẫn tăng hơn 6%.

Bart Melek, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nói với Kitco News rằng dữ liệu vĩ mô là động lực chính ảnh hưởng đến vàng vào cuối tuần.

Melek cho biết: “Số lượng hàng hóa lâu bền, chi tiêu cá nhân và các biện pháp lạm phát PCE đều vượt quá mong đợi. Lạm phát không chỉ không giảm, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang - chỉ số giá PCE cốt lõi - đã tăng lên 4,7% trong tháng Tư".

Lạm phát gần 5% là quá cao để Fed biện minh cho việc tạm dừng vào tháng 6 và thị trường đang định giá điều đó. Kỳ vọng mới nhất của thị trường cho thấy, 60% cơ hội tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 13-14/6, chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins Everett Millman nói với Kitco News.

"Đó là một sự đảo ngược lớn so với ước tính trước đó", ông nói và cho biết thêm: "Tốc độ mà loại định giá lại này xảy ra thu hút sự chú ý của thị trường vàng. Những thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng sẽ dẫn đến nhiều biến động hơn".

Trên hết, đồng đô la Mỹ đã hoạt động tốt và vàng đã phản ứng bằng một động thái giảm giá. “Chúng tôi cho rằng giá vàng có thể giảm trong phần lớn thời gian của quý và có thể là vào đầu quý 3”, Melek nói.

Với việc Fed tập trung vào lạm phát, sẽ không có nhiều khả năng gây ảnh hưởng đến ngân hàng trung ương trước cuộc họp tháng 6. Millman nói thêm rằng, cuộc tranh luận kịch tính về trần nợ là điều cần theo dõi chặt chẽ vì bất kỳ sự hạ cấp nào đối với xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ sẽ kích hoạt dòng chảy trú ẩn an toàn vào vàng.

Với mức giá khoảng 1.946,2 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 56,13 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 10,94 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay đứng ở mức 104,23 điểm.

Tỷ giá trung tâm cuối tuần qua được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.711 đồng/USD. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 22.525 – 24.897 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.400 đồng/USD ở chiều mua vào và 24.846 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 23.200 – 23.700 đồng/USD.

Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 23.490 đồng/USD và bán ra là 23.540 đồng/USD.

Tin bài liên quan