Giám đốc gây hại hàng tỉ đồng, rồi biến mất...9 năm

Giám đốc gây hại hàng tỉ đồng, rồi biến mất...9 năm

Cách đây 9 năm trong quá trình hợp đồng mua bán gỗ với Công ty Hero (Cam-Pu-Chia), Nguyễn Văn Thuấn đã thanh toán vượt 85.685,8 USD không thu hồi được.

Ngày 12/10, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Bình Định cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Thuấn (SN 1960, nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ, thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, trụ sở tại Khu Công nghiệp Phú Tài, Quy Nhơn), là đối tượng bị truy nã có hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” .

Cách đây 9 năm trong quá trình hợp đồng mua bán gỗ với Công ty Hero (Cam-Pu-Chia), Nguyễn Văn Thuấn đã thanh toán vượt 85.685,8 USD không thu hồi được. Với Công ty Ngoại thương Xuzhou (Trung Quốc), Nguyễn Văn Thuấn cho mượn 200,2102 khối gỗ Hương, trị giá 2.588.463.145 đồng không đòi lại được và nhiều sai phạm khác. Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ bị thiệt hại 85.685,8 USD và trên 4,9 tỷ đồng do hành vi cố ý làm trái của Giám đốc Nguyễn Văn Thuấn.

Sau khi gây ra hàng loạt tổn thất lớn cho Công ty, Giám đốc Thuấn đã bỏ trốn nhiều nơi và bị bắt khi đang  làm việc tại Công ty TNHH sản xuất - chế biến Suối Nho, trụ sở số C16, hẻm 22 thuộc tổ 49, phường Trung Mỹ Tây, Q.12, TP. HCM.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuấn  thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra tội  “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.