Giao dịch chứng khoán sáng 28/12: VCB gồng gánh thị trường

Giao dịch chứng khoán sáng 28/12: VCB gồng gánh thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau phiên hứng khởi hôm qua (27/12), thị trường đã chịu áp lực trở lại trong phiên sáng nay, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ đắc lực của VCB và một số mã ngân hàng, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhạt.

Trong phiên hôm qua, sau hơn nửa phiên sáng thận trọng, lực cầu bắt đáy nhập cuộc giúp VN-Index bứt lên nửa cuối phiên, nhưng không thể chạm tới mốc 1.000 điểm.

Bước vào phiên chiều, sau nửa phiên chịu áp lực, có lúc về lại tham chiếu, lực cầu bắt đáy bất ngờ gia tăng, kéo hàng loạt mã trở lại, trong đó nhóm thép, chứng khoán, cùng nhiều mã vừa và nhỏ khác đua nhau khởi sắc, kéo VN-Index tăng dựng đứng, vượt qua mốc 1.000 điểm, lên chinh phục ngưỡng cản MA50 (1.009 điểm), nhưng không thể bứt lên, mà bị đẩy lùi lại trong đợt ATC. Lực cầu bắt đáy không chỉ kéo nhiều mã tăng trở lại, mà còn giúp thanh khoản cải thiện.

Trên thị trường chứng khoán quốc tế, phố Wall giảm điểm trong phiên tối qua theo giờ Việt Nam khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, gây nên những lo lắng cho nhà đầu tư.

Bước vào phiên sáng nay, tiếp nối đà hứng khởi từ phiên chiều qua, thị trường tiếp tục mở cửa với sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng khiêm tốn và nhanh chóng đảo chiều giảm trở lại khi lực cung gia tăng, trong khi bên mua không còn đủ tự tin để gom hàng.

Không có nhóm nào đủ mạnh để dẫn dắt thị trường, mà đều có sự phân hóa. Trong đó, nhóm ngân hàng chỉ còn duy nhất 1 mã tăng và rất may mắn đó là mã lớn nhất thị trường VCB với mức tăng hơn 1%, giúp VN-Index không giảm quá sâu. Trong khi đó, có 5 mã giảm hơn 1% với mã giảm mạnh nhất là SHB giảm gần 2%.

Trong nhóm công ty chứng khoán, sau phiên khởi sắc chiều qua, cũng đã có sự phân hóa rõ nét với sắc xanh tại APS, TVS, AGR, VCI, HCM, VND, trong khi số còn lại giảm.

Nhóm bất động sản cũng chỉ có một vài điểm nhấn ở các mã nhỏ, còn lại đều biến động trong biên độ hẹp và chia nửa xanh đỏ. Đáng chú ý là PDR đang có phiên hồi phục tốt thứ 2 liên tiếp với mức tăng hơn 3% vượt qua ngưỡng 13.000 đồng, trong khi NVL nhanh chóng điều chỉnh, trả lại hết những gì đã có trong phiên hôm qua.

Nhóm cổ phiếu hàng không cũng phân hóa rõ nét với HVN tăng mạnh, có lúc còn dư mua trần, trong khi VJC lại giảm.

Cặp đôi VIC và VHM đang gây áp lực lớn nhất tới thị trường khi cùng giảm hơn 1%, trong khi “người em” VRE lại tăng 1,4%.

Nhóm thép cũng có sự phân hóa, trong đó NKG và HSG tăng hơn 1,5%, còn HPG giảm nhẹ. Tăng mạnh nhất là POM với mức tăng hơn 6%.

Lực bán giá thấp sau đó được tiết giảm, trong khi lực cầu bắt đầu túc tắc trở lại kéo nhiều mã đảo chiều, nhất là nhóm ngân hàng với sắc xanh xuất hiện nhiều và đậm hơn. Nếu nửa đầu phiên chỉ có duy nhất VCB tăng, thì chốt phiên sáng có 6 mã tăng là VCB, EIB, LPB, CTG, TPB và BID. Trong đó, VCB nới đà tăng lên 3%, đóng cửa ở mức 81.500 đồng, góp công lớn kéo VN-Index trở lại trên tham chiếu. Tuy nhiên, chỉ số này không thể vượt qua được ngưỡng cản tạm thời tại MA50, mà bị đẩy trở lại khi chưa kịp chạm mức đỉnh của phiên đã lập từ đầu phiên, thậm chí có lúc trở lại tham chiếu, trước khi nảy lên cuối phiên nhờ sự khởi sắc của VCB và một số mã ngân hàng.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 2,2 điểm (+0,22%), lên 1.006,78 điểm với 159 mã tăng, trong khi có 202 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 192,7 triệu đơn vị, giá trị 3.100,6 tỷ đồng, giảm 31% về khối lượng và 27,2% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 24,6 triệu đơn vị, giá trị 511,3 tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng, ngoài VCB, thì EIB cũng bật tăng mạnh gần 3% lên 27.900 đồng, mức cao nhất phiên, nhưng thanh khoản ở mức thấp, chỉ hơn nửa triệu đơn vị. Tiếp đó là LPB tăng 1,2% lên 12.650 đồng, còn lại chỉ có sắc xanh nhạt. Mã giảm mạnh nhất là OCB giảm 2,1% xuống 16.450 đồng, tiếp đến là STB giảm 1,6% xuống 22.150 đồng với thanh khoản tốt nhất nhóm, hơn 5 triệu đơn vị.

Trong nhóm bất động sản, PDR nhận lực cầu lớn trong nửa cuối phiên, kéo mã này lên mức trần 13.450 đồng với thanh khoản cao nhất sàn 11,9 triệu đơn vị, đóng cửa còn dư mua trần hơn 2,6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, 2 mã trong nhóm là DRH và VRC vẫn giữ vững sắc tím khi không chịu áp lực nào từ lực cung, nên thanh khoản không lớn. Ngoài ra, nhiều mã khác trong nhóm bất động sản, xây dựng cũng tăng mạnh như VPH, KBC, TLD, KDH. Trong khi đó, việc VIC hãm đà giảm từ mức hơn 2% còn đóng cửa giảm 1,5% xuống 52.600 đồng, là một trong những lý do giúp VN-Index trở lại cuối phiên. NVL cũng hãm đà giảm cuối phiên khi chỉ còn giảm 1,74%, xuống 14.150 đồng, có lúc giảm hơn 4%; NLG, CRE và HTN giảm hơn 2%.

Ngoài việc VIC và NVL hãm đà giảm, thì VHM còn đảo chiều thành công khi đóng cửa tăng 0,7% lên 47.850 đồng.

Nhóm chứng khoán cũng có nhiều mã đảo chiều thành công, giúp sắc xanh chiếm ưu thế hơn sắc đỏ. Trong đó, mã lớn nhất là SSI giảm 0,8% xuống 18.050 đồng, VND đứng tham chiếu 13.950 đồng, trong khi HCM tăng 1,9% lên 21.500 đồng, VCI tăng 1,3% lên 24.150 đồng. Trong đó, VND là mã có thanh khoản tốt nhất nhóm với 5,52 triệu đơn vị.

Trong nhóm thép, POM không còn giữ được phong độ như nửa đầu phiên khi hạ nhiệt chỉ còn tăng 2,4% lên 5.600 đồng, trong khi mã tăng mạnh nhất nhóm là HSG tăng 2,6% lên 12.050 đồng. NKG cũng tăng 1,2% lên 12.500 đồng. Trong khi đó, chỉ còn 3 mã giảm, trong đó HPG vẫn giảm 0,6% xuống 18.150 đồng, khớp 5,67 triệu đơn vị, đứng đầu về thanh khoản trong nhóm.

HAG sáng nay cũng có giao dịch tích cực khi khớp 7,32 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,7% lên 8.820 đồng. Trong khi GEX lại giảm 1,1% xuống 12.950 đồng, khớp 6,39 triệu đơn vị.

Trong khi đó, sàn HNX chỉ dao động trên tham chiếu suốt phiên sáng, nhưng đóng cửa chỉ có được sắc xanh nhạt.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 0,23 điểm (+0,11%), lên 203,37 điểm với 69 mã tăng và 51 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 24,7 triệu đơn vị, giá trị 359,6 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 5,7 triệu đơn vị, giá trị 96,5 tỷ đồng.

Sàn này sáng nay chỉ có 2 mã có thanh khoản tính bằng triệu đơn vị là CEO và SHS, nhưng có mức biến động giá trái ngược nhau khi đóng cửa. Trong đó, CEO tăng 5,3% lên 19.700 đồng, khớp 5,16 triệu đơn vị, còn SHS lại giảm 1,1% xuống 8.700 đồng, khớp 3,45 triệu đơn vị.

UPCoM sáng nay chỉ chớm xanh một vài thời điểm, còn đa số thời gian giao dịch trong sắc đỏ.

Đóng cửa, UPCoM-Index giảm 0,21 điểm (-0,3%), xuống 70,31 điểm với 131 mã tăng và 61 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,3 triệu đơn vị, giá trị 420,5 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp tới 20,6 triệu đơn vị, giá trị 337,1 tỷ đồng.

Vì vậy, trong giao dịch khớp lệnh, sáng nay trên UPCoM chỉ có duy nhất BSR khớp trên 1 triệu đơn vị (1,63 triệu) và đóng cửa tăng 2,2% lên 13.700 đồng.

Về giá thì các mã có thanh khoản trong Top 7 trên UPCoM đều tăng. Ngoại trừ BSR thì VHG tăng 4,3% lên 2.400 đồng, PVP tăng kịch trần lên 11.500 đồng, CLX tăng 3,4% lên 12.300 đồng, BVB tăng 1% lên 9.700 đồng, SBS tăng 2% lên 5.000 đồng và VTD tăng kịch trần lên 10.000 đồng.

Tin bài liên quan