Giới đầu tư bán ra sau khi nhận thấy Apple chuyển trạng thái sang phòng thủ

Giới đầu tư bán ra sau khi nhận thấy Apple chuyển trạng thái sang phòng thủ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall đảo chiều giảm điểm về cuối phiên trong ngày thứ Hai (18/7), do nhóm ngân hàng hạ độ cao và sức ép của cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là Apple sau thông báo cắt giảm việc tuyển dụng và chi tiêu trong năm tới.

Theo đó, cả ba chỉ số chính khoán của Mỹ đều nhích lên ngay khi mở cửa với kết quả kinh doanh của các ngân hàng là Bank of America và Goldman Sachs.

Cụ thể, Goldman Sachs thông báo lợi nhuận ròng quý II giảm 48% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,79 tỷ USD, tuy nhiên con số này vẫn cao hơn nhiều dự báo của giới phân tích. Giá cổ phiếu Goldman Sachs tăng 2,5% dù có thời điểm vọt 5,6%.

Tương tự, Bank of America có doanh thu vượt dự báo, nhưng giá cổ phiếu cũng chỉ còn nhích nhẹ 0,16% sau khi nhảy vọt vào đầu phiên.

Ngoài ra, sức ép xuất hiện thêm từ Apple, sau khi Bloomberg đưa tin Apple có kế hoạch giảm tuyển dụng và đầu tư tăng trưởng trong năm sau để ứng phó với nguy cơ suy thoái kinh tế, khiến giá cổ phiếu đảo chiều và giảm 2,1%.

Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư của Bleakley Advisory Group nhận định: “Khi một công ty với vốn hóa cao nhất thị trường ở mức 2.400 tỷ USD như Apple giảm tốc, việc này rõ ràng sẽ có tác động lên các chỉ số và nhắc nhở giới đầu tư rằng các doanh nghiệp đang chuyển sang trạng thái phòng thủ vì tình hình hiện nay”.

Trong số các cổ phiếu công nghệ khác, Alphabet (Google) giảm 2,5%, IBM giảm 1,3%, Microsoft giảm gần 1%, nhưng Amazon lại nhích nhẹ 0,2% và Meta (Facebook) vọt 1,5%.

Kết quả lợi nhuận từ các công ty công nghệ lớn trong tuần tới sẽ được theo dõi chặt chẽ, sau khi nhóm cổ phiếu tăng trưởng này chịu áp lực bán lớn trong phần lớn năm nay do áp lực của việc tăng lãi suất của Fed để kiềm chế lạm phát.

Cũng trong phiên này, nhóm cổ phiếu năng lượng là ngành tích cực nhất trên S&P 500, với cổ phiếu Hess tăng 4,8%, Devon Energy tăng 3,6% và Marathon Oil tăng 3,5%.

Trong khi đó, cổ phiếu Boeing giảm nhẹ trước thông tin Delta Air Lines mua 100 máy bay 737 Max 10. Cổ phiếu Delta tiến 3.5%.

Mùa báo cáo kinh doanh ở những nơi khác sẽ tiếp tục với những cái tên sẽ có thông báo trong tuần này như Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Martin, Tesla, United Airlines, Union Pacific, Verizon...

Kết thúc phiên 18/7, chỉ số Dow Jones giảm 215,65 điểm (-0,69%), xuống 31.072,61 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 32,31 điểm (-0,84%), xuống 3.830,85 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 92,37 điểm (-0,81%), xuống 11.360,05 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, nhưng trượt khỏi mức cao nhất ngày khi Gazprom của Nga tuyên bố bất khả kháng đối với một số nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu lục này.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 liên Âu tăng 0,9% lên 417,30 điểm, dù có thời điểm tăng 1,5%.

Một bức thư từ Gazprom, công ty độc quyền về xuất khẩu khí đốt của Nga bằng đường ống cho biết, không thể đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt vì những tình huống "bất thường" nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Một nguồn tin cho biết, bức thư liên quan đến nguồn cung cấp thông qua đường ống Nord Stream 1 đưa khí đốt đến Đức.

Quá trình bảo trì trên Nord Stream 1 dự kiến ​​kết thúc vào ngày 21/7 và các nhà đầu tư lo ngại rằng Nga có thể ngừng cung cấp khí đốt, trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn đang diễn ra. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp khí đốt ở châu Âu và khiến giá tiếp tục tăng.

David Madden, nhà phân tích thị trường tại Equiti Capital cho biết: "Đức sẽ thấy khó khăn hơn và phải trả nhiều tiền hơn cho năng lượng và một số lĩnh vực nhất định trong ngành sản xuất và đời sống của họ nói chung sẽ bị ảnh hưởng”.

Ở những nơi khác, trọng tâm trong tuần này cũng sẽ là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), khi ngân hàng dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất và sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2011 để chống lại lạm phát đang ở mức cao kỷ lục.

Trở lại với phiên đầu tuần, thị trường đi lên nhờ nhóm cổ khai thác tăng 3%, tiếp theo là cổ phiếu dầu khí và ngân hàng, tăng lần lượt 2,8% và 2,1%.

Đối với mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II, đáng chú ý có cổ phiếu Nordea của Phần Lan đã tăng 6,1%, khi lợi nhuận tăng 2% lên 1,36 tỷ euro (1,37 tỷ USD), vượt qua con số dự báo 1,25 tỷ euro của giới phân tích và thu nhập lãi thuần trong quý tăng 6%.

Cổ phiếu của các công ty giao đồ ăn Just Eat Takeaway và Delivery Hero của Đức lần lượt tăng 8,4% và 8%, sau khi công ty cùng ngành của Anh là Deliveroo giữ nguyên triển vọng biên lợi nhuận trong năm nay ở mức 1,8%.

Kết thúc phiên 18/7: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 64,23 điểm (+0,90%), lên 7.223,24 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 95,09 điểm (+0,74%), lên 12.959,81 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 55,91 điểm (+0,93%), lên 6.091,91 điểm.

Tin bài liên quan