Giới đầu tư bán tháo cổ phiếu do lập trường cứng rắn của Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall lao dốc trong phiên ngày thứ Năm (15/12), do lo ngại rằng cuộc chiến chống lạm phát của Fed bằng cách tăng lãi suất mạnh có thể dẫn đến suy thoái nền kinh tế.
Giới đầu tư bán tháo cổ phiếu do lập trường cứng rắn của Fed

Giới đầu tư trước đó đã thở phào khi Fed thông báo chỉ tăng lãi suất thêm 0,5% vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi tăng 0,75% bốn lần liên tiếp trước đó, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo các dấu hiệu gần đây cho thấy lạm phát suy yếu là không đủ để thuyết phục Fed ngừng việc tăng lãi suất.

Nếu đúng như dự báo, Fed dự kiến ​​​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên trên 5% vào năm 2023, mức chưa từng thấy kể từ cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng năm 2008.

Quincy Krosby, Chiến lược gia trưởng toàn cầu tại LPL Financial ở Charlotte, North Carolina, cho biết: “Thị trường lo ngại rằng Fed sẽ đi quá xa. Những gì thị trường đang nói là nếu Fed tiếp tục theo cách này, suy thoái kinh tế về cơ bản là hiển nhiên sẽ xảy ra”.

Thêm vào những lo lắng về suy thoái kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tiếp tục chỉ ra một chu kỳ chậm nhưng dài kéo dài trong con đường tăng lãi suất vào thứ Năm.

Các nhà đầu tư cũng đánh giá dữ liệu kinh tế vào thứ Năm cho thấy, doanh số bán lẻ trong tháng 11 giảm mạnh hơn dự kiến, một dấu hiệu cho thấy lạm phát đang gây tổn hại tới sức mua tiêu dùng.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 11 đã giảm 0,6% trong tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12/2021, sau khi tăng 1,3% trong tháng 10. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo doanh số bán lẻ giảm 0,3%.

Phiên này, tất cả 11 phân ngành chính của S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ, với nhóm cổ phiếu công nghệ đều giảm mạnh, với Apple và Alphabet cùng giảm hơn 4%, Amazon và Microsoft sụt hơn 3%.

Cổ phiếu Netflixt giảm 8,6% sau khi có thông tin nói rằng công ty truyền nội dung trực tuyến này đang đề nghị hoàn tiền cho khách hàng quảng cáo vì không đạt mục tiêu về lượng người xem.

Kết thúc phiên 15/12, chỉ số Dow Jones giảm 764,13 điểm (-2,25%), xuống 33.202,22 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 99,57 điểm (-2,49%), xuống 3.895,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 360,36 điểm (-2,23%), xuống 10.810,53 điểm.

Chứng khoán châu Âu lao dốc và ghi nhận phiên tồi tệ nhất trong 6 tháng, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất thứ tư liên tiếp và cho biết họ dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 giảm 2,83% xuống 429,99 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng Năm.

Ngân hàng Trung ương châu Âu thông báo tăng lãi suất thêm 0,5% và giống như Fed, khi tiếp tục tuyên bố còn tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát đang gia tăng.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde tại cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách cho biết “Bất cứ ai nghĩ rằng đây là một hành động xoay trục của ECB đều sai lầm. Rõ ràng là trên cơ sở dữ liệu mà chúng tôi có tại thời điểm này, 'mức tăng lãi suất với tốc độ ổn định' có nghĩa là chúng ta nên kỳ vọng tăng lãi suất với tốc độ 0,5% trong một khoảng thời gian”.

ECB cũng đưa ra kế hoạch thu hẹp lượng trái phiếu nắm giữ trị giá 5 nghìn tỷ euro (5,3 nghìn tỷ USD) từ tháng 3, trong bước tiếp theo hướng tới chính sách thắt chặt hơn để chống lại lạm phát cao trong nhiều thập kỷ.

Phiên này, Các cổ phiếu công nghiệp đã đè nặng lên STOXX 600, cùng với các cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất đã giảm 4,7%.

Kết thúc phiên 15/12: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 69,76 điểm (-0,93%), xuống 7.426,17 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 473,97 điểm (-3,28%), xuống 13.986,23 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 208,02 điểm (-3,09%), xuống 6.522,77 điểm.

Giá dầu giảm do những lo ngại về hậu quả giảm tốc nền kinh tế toàn cầu do Fed tiếp tục cứng rắn trong việc tăng lãi suất, kéo theo đồng USD tăng giá, và đẩy giá hàng hoá cơ bản sụt giảm.

Kết thúc phiên 15/12, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 1,17 USD/thùng (-1,54%), xuống 76,11 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,49 USD/thùng (-1,83%), xuống 81,26 USD/thùng.

Tin bài liên quan