Giới đầu tư mạnh tay bắt đáy cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall hồi phục mạnh trong ngày thứ Tư (28/9), sau khi đã giảm sáu phiên liên tiếp trước đó, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm.
Giới đầu tư mạnh tay bắt đáy cổ phiếu

Trong đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên tăng đầu tiên trong bảy phiên, sau khi đóng cửa hôm qua ở mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.

Các cổ phiếu tăng trưởng nhạy cảm với lãi suất Microsoft, Amazon và Meta Platforms tăng lên, khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm hơn 0,26%, mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2009.

"Lợi tức của Kho bạc kỳ hạn hai năm đã tăng liên tục trong suốt vài tuần qua và lần đầu tiên chúng tôi thấy nó giảm trong hai ngày liên tiếp, và điều đó đã mang lại cho chứng khoán một nhịp thở phào" Art Hogan, Giám đốc chiến lược thị trường tại B. Riley Wealth cho biết.

Hiện tại, các nhà đầu tư sẽ chú ý lắng nghe bình luận từ các quan chức Fed về đường lối của chính sách tiền tệ, với Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic hôm thứ Tư ủng hộ một đợt tăng lãi suất 0,75% nữa vào tháng 11. Trong khi Chủ tịch Fed Chicago Charles Evans cho biết, Fed có thể sẽ đưa lãi suất đến mức họ cần vào đầu năm tới.

Phiên hôm nay, tất cả 11 phân ngành chính thuộc S&P 500 đều tăng, dẫn đầu là nhóm năng lượng tăng 4,4% và dịch vụ truyền thông tăng 3,2%.

Đà tăng diễn ra ở khắp nơi, nhưng Apple là một ngoại lệ khi giảm 1,3%, sau khi Bloomberg đưa tin rằng, Apple đang từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng iPhone thế hệ mới do dự báo nhu cầu tăng không thành hiện thực.

Dù vậy, cổ phiếu Apple vẫn là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt hơn trong đợt bán tháo trong năm nay, chỉ giảm khoảng 15% từ đầu năm, so với mức giảm 22% của S&P 500.

Đáng chú ý khác là Biogen Inc đã tăng tới 40%, sau khi cho biết loại thuốc chữa bệnh Alzheimer thử nghiệm của họ, được phát triển với đối tác Nhật Bản Eisai Co, đã thành công trong việc làm chậm sự suy giảm nhận thức.

Eli Lilly & Co, công ty cũng đang phát triển một loại thuốc chữa bệnh Alzheimer, đã tăng 7,5% và là một trong những cổ phiếu tăng giá tốt nhất trên S&P 500.

Kết thúc phiên 28/9, chỉ số Dow Jones tăng 548,75 điểm (+1,88%), lên 29.683,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 71,75 điểm (+1,97%), lên 3.719,04 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 222,13 điểm (+2,05%), lên 11.051,64 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng điểm, với chỉ số bluechip của Anh đảo chiều thành công, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cho biết họ sẽ mua trái phiếu để hạ nhiệt tình trạng hỗn loạn trên thị trường, xuất phát từ chính sách tài khóa của chính phủ Anh.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu đã tăng 0,3% lên 389,41 điểm, sau khi giảm gần 2% trong phiên trước, khi cuộc khủng hoảng năng lượng gia tăng trong khu vực và sự gia tăng không ngừng của lợi suất trái phiếu toàn cầu làm dấy lên lo ngại về suy thoái.

Hôm nay, BoE cho biết họ sẽ mua trái phiếu chính phủ dài hạn nếu cần từ nay đến 14/10 để ổn định thị trường tài chính sau khi giá đồng bảng sụt giảm.

BoE quyết định sẽ trì hoãn việc bán bớt 838 tỷ bảng Anh trái phiếu chính phủ mà họ đang nắm giữ. Tuy nhiên, BoE vẫn cam kết giảm 80 tỷ bảng trong 12 tháng tới đối với việc nắm giữ trái phiếu theo chương trình nới lỏng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và trong đại dịch Covid-19.

Các nhà hoạch định chính sách cho biết, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể cần phải tăng lãi suất thêm 0,75% nữa tại cuộc họp tháng 10 và tháng 12. ECB đã tăng lãi suất thêm 1,25% trong hai cuộc họp trước đó.

Trở lại với thị trường chứng khoán, phiên này, nhóm cổ phiếu năng lượng, chăm sóc sức khỏe và khai thác tăng từ 0,4% đến 2%, nhưng bị cản lại bởi đà sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu ngân hàng và mặt hàng chủ lực tiêu dùng.

Những cổ phiếu đáng chú ý như Mowi, Leroy Seafood và SalMar giảm từ 18% đến 30%, sau khi chính phủ Na Uy đề xuất mức thuế tài nguyên đối với nuôi cá hồi là 40% từ năm 2023.

Kết thúc phiên 28/9: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 20,80 điểm (+0,30%), lên 7.005,39 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 43,60 điểm (+0,36%), lên 12.183,28 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 11,19 điểm (+0,19%), lên 5.765,01 điểm.

Giá dầu thô tăng mạnh trở lại, do nguồn cung bị gián đoạn và suy giảm sản lượng ảnh hưởng bởi cơn bão Ian.

Theo đó, hoạt động sản xuất dầu của Mỹ ở Vịnh Mexico đang mất sản lượng khoảng 190.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 11% tổng sản lượng, do bão Ian – theo số liệu của Chính phủ Mỹ.

Kết thúc phiên 28/9, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 3,65 USD/thùng (+4,44%), lên 82,15 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 3,05 USD/thùng (+3,41%), lên 89,32 USD/thùng.

Tin bài liên quan