Giới đầu tư ngập ngừng do sự không chắc chắn gia tăng

Giới đầu tư ngập ngừng do sự không chắc chắn gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Ba (14/10), khi các nhà đầu tư đón nhận kết quả kinh doanh quý III từ các ngân hàng lớn, cũng như bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra.

Một loạt các ngân hàng lớn đã báo cáo kết quả kinh doanh quý III vững chắc, nhờ hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc ngân hàng đầu tư, giúp chỉ số ngân hàng S&P 500 tăng 2%.

Trong đó, cổ phiếu Wells Fargo tăng vọt 7,2% và Citigroup tăng gần 4%, sau khi cả hai đều có lợi nhuận quý III vượt ước tính của thị trường.

Mặt khác, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Trung Quốc vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư, khi hai nước bắt đầu tính phí cảng bổ sung đối với các công ty vận tải biển.

"Thị trường đang thực sự vật lộn với diễn biến leo thang căng thẳng Mỹ-Trung. Nếu chính quyền Trump cảm thấy muốn gia tăng những căng thẳng này một lần nữa, thị trường có vẻ sẽ khó chống đỡ hơn khi đang ở mức định giá khá đắt đỏ”, Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management cho biết.

Giới đầu tư cũng thận trọng theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, khi ông cho rằng thị trường lao động Mỹ vẫn đang trong tình trạng ảm đạm, tuyển dụng thấp, mặc dù nền kinh tế nói chung "có thể đang trên quỹ đạo vững chắc hơn dự kiến".

Kết thúc phiên 14/10: Chỉ số Dow Jones tăng 202,88 điểm (+0,44%), lên 46.270,46 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 10,41 điểm (-0,16%), xuống 6.644,31 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 172,91 điểm (-0,76%), xuống 22.521,70 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, ảnh hưởng bởi đà sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Michelin, trong khi các nhà đầu tư để mắt đến Pháp, nơi thủ tướng có kế hoạch tạm dừng một cuộc đại tu lương hưu quan trọng.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,37% xuống 564,54 điểm.

Trong đó, thị trường chứng khoán Pháp thu hẹp đà giảm vào cuối ngày và đóng cửa giảm nhẹ 0,2%, sau khi cắt Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã đề nghị gác lại một cải cách lương hưu mang tính bước ngoặt cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, một động thái nhượng bộ trước áp lực từ các nhà lập pháp cánh tả.

Phiên hôm nay, thị trường châu Âu sụt giảm chủ yếu bởi chỉ số ngành ô tô giảm 2,5%, với Michelin giảm 8,9% sau khi cắt giảm triển vọng lợi nhuận cả năm. Các cổ phiếu khác trong nhóm như nhà sản xuất phụ tùng ô tô Đức Continental giảm 4,3% và nhà sản xuất lốp xe Ý Pirelli giảm 1,2%.

Trong số các cổ phiếu khác, Siemens giảm giảm 3,1% đã đè nặng lên chỉ số STOXX 600, sau khi Morgan Stanley hạ xếp hạng tập đoàn kỹ thuật Đức xuống "equal-weight" từ "overweight" trước đó.

Kết thúc phiên 14/10: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 9,90 điểm (+0,10%), lên 9.452,77 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 150,99 điểm (-0,62%), xuống 24.236,94 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 14,64 điểm (-0,18%), xuống 7.919,62 điểm.

Tin bài liên quan