Giới đầu tư vẫn túc tắc "đi chợ" trong những ngày cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ nhích nhẹ trong trong phiên thứ Tư (28/12) khi nhà đầu tư vẫn dành sự quan tâm nhất định đối với thị trường dù phía trước là những phiên cuối cùng của năm 2023.
Giới đầu tư vẫn túc tắc "đi chợ" trong những ngày cuối năm

Thị trường vẫn đang tận hưởng hiệu ứng “Santa Claus rally”, ám chỉ giai đoạn tăng liên tục trong 5 phiên cuối cùng của năm và 2 phiên đầu tiên của năm mới. Chỉ số S&P 500 đã tăng trung bình 1,3% trong giai đoạn này, theo dữ liệu của Stock Trader’s Almanac.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đã dao động giằng co với biên độ hẹp trong suốt phiên, nhưng tất cả đều đang trên đà đạt mức điểm cao kỷ lục.

Theo đó, chỉ số S&P 500 chỉ đang thấp hơn 0,3% so với mức đóng cửa kỷ lục 4.796,56 điểm đạt được vào ngày 3/1/2022. Trong khi Dow Jones đã chạm mức cao kỷ lục mới.

"Những cột mốc quan trọng như vậy rất quan trọng vì chúng có thể tạo ra sức hút cho cho các nhà đầu tư đang đứng ngoài thị trường", Chuck Carlson, Giám đốc điều hành tại Horizon Investment Services ở Hammond, Indiana cho biết.

Còn tính từ đầu năm tới nay, hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng gần 13,8% và 24,6%. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 44,2%, nhờ cơn sốt cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) và sự khởi sắc của các cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn.

Kết thúc phiên 28/12: Chỉ số Dow Jones tăng 53,58 điểm (+0,14%), lên 37.710,10 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,77 điểm (+0,03%), lên 4.783,35 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 4,04 điểm (-0,02%), xuống 15.095,14 điểm.

Giá dầu thô giảm mạnh sau khi có thêm các công ty vận tải biển cho biết đã sẵn sàng nối lại các chuyến tàu đi qua Biển Đỏ, khu vực thời gian qua thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Kết thúc phiên 28/12, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 2,34 USD/thùng (-3,16%), xuống 71,77 USD/thùng Giá dầu thô Brent giảm 2,24 USD/thùng (-2,8%), xuống 77,3 USD/thùng.

Tin bài liên quan