Người dân Anh đi bộ qua cầu London ngày 15-12 trong khi virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Người dân Anh đi bộ qua cầu London ngày 15-12 trong khi virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Giới khoa học Anh muốn tái phong tỏa toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết đang thảo luận với lãnh đạo Pháp để gỡ bỏ việc đóng cửa biên giới, trong lúc các nhà khoa học nước này muốn tái phong toả toàn quốc.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết đang thảo luận với lãnh đạo Pháp để gỡ bỏ việc đóng cửa biên giới, trong lúc các nhà khoa học nước này cảnh báo nếu không sớm tái phong tỏa toàn quốc một cách nghiêm ngặt, nước Anh có thể có thêm hàng chục ngàn người nữa thiệt mạng vì Covid-19 khi chủng mới của virus Sars-CoV-2 đang lan rộng khắp nơi.

Thông tin trong buổi họp báo chiều ngày 21/12 sau khi có phiên họp khẩn cấp về đại dịch Covid-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để sớm giải quyết vấn đề đóng cửa biên giới.

Trước đó, trong ngày 20/12, chính phủ Pháp đã quyết định cắt toàn bộ lưu thông theo chiều từ Anh đến Pháp trong vòng ít nhất 48h để ngăn nguy cơ lây lan chủng mới của virus Sars-CoV-2. Chỉ có các chuyến hàng không có người đi kèm được phép qua biên giới.

Quyết định này khiến cảng Dover của Anh, điểm qua đường hầm eo biển Manche, tắc nghẽn nghiêm trọng, đồng thời làm gia tăng lo ngại về việc nước Anh bị cô lập hoàn toàn khỏi châu Âu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson trấn an dân chúng Anh khi cho biết, lệnh cấm này chỉ ảnh hưởng đến 20% giao thương hàng hóa đến và đi từ Anh và việc cung cấp nhu yếu phẩm cho nước Anh vẫn được đảm bảo.

Ông Boris Johnson cũng cho biết chính phủ Anh và Pháp đang thảo luận gấp rút để có phương án mở lại biên giới sớm nhất trong vài giờ tới.

Trước đó, nhiều quan chức chính phủ Anh cũng đã phải lên tiếng kêu gọi người dân Anh không hoảng loạn tích trữ lương thực.

Thủ tướng Anh cũng gửi thông điệp đến các nước khác khi cho rằng nước Anh đã hành động một cách nhanh nhất có thể để cảnh báo và ngăn sự bùng nổ của chủng virus mới.

“Tôi muốn nói với tất cả các bạn bè và đối tác quốc tế rằng chúng tôi hiểu được sự lo lắng của các bạn. Hy vọng tất cả đều thấy được rằng ngay sau khi chính phủ Anh được thông báo về sự lây nhiễm rất nhanh của chủng virus mới, tôi nghĩ là vào khoảng 15h15 ngày thứ Sáu, 18/12, chúng tôi đã ngay lập tức gửi mọi thông tin cần thiết đến Tổ chức Y tế thế giới – WHO và ngay hôm sau chúng tôi đã hành động quyết liệt để ngăn sự lây lan của chủng mới này tại nước Anh”.

Tính đến chiều ngày 21/12, đã có tổng cộng 42 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới quyết định cấm mọi chuyến bay và chuyến tàu đến từ Anh.

Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới – WHO cũng đã phát đi thông tin cho rằng chủng mới của virus Sars-CoV-2 chưa vượt khỏi tầm kiểm soát nhưng theo nhiều nhà khoa học Anh, chủng này đã lây lan khắp nước Anh và có thể sẽ lây lan khắp thế giới.

Trong ngày 21/12, nước Anh tiếp tục ghi nhận thêm trên 33 ngàn ca nhiễm mới, cao nhất từ khi làn sóng dịch thứ hai xuất hiện.

Giới khoa học Anh cảnh báo, trong một vài ngày tới nước Anh sẽ đón đỉnh dịch đầu tiên về số người nhập viện và nếu không lập tức tái phong tỏa toàn quốc một cách nghiêm ngặt, sẽ có thêm hàng chục ngàn người Anh thiệt mạng vì Covid-19 trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chính phủ Anh hiện mới chỉ phong tỏa thủ đô London và vùng Đông Nam nước này và vẫn muốn duy trì cơ chế cảnh báo 4 cấp độ, để cứu vãn dịp lễ cuối năm cho một số vùng khác.

Tin bài liên quan