“Gõ cửa” các công ty niêm yết

“Gõ cửa” các công ty niêm yết

(ĐTCK-online) Với nhà đầu tư, Tết năm nay không vui bằng năm ngoái, nhưng với công ty niêm yết, khi thị trường không yên ả lại là lúc người đứng đầu thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn của mình trong vai trò chèo lái con thuyền DN. Nền kinh tế tăng trưởng tốt, DN tiếp tục phát triển mạnh là 2 yếu tố căn bản nhất giúp bước tranh thị trường tươi sáng hơn trong tương lai. Phóng viên ĐTCK đã "gõ cửa" một số công ty niêm yết để tìm hiểu về nỗ lực và tầm nhìn của những người đứng đầu.

Ông Đỗ Văn Trắc, Chủ tịch HĐQT CTCP Cáp và Vật liệu viễn thông (SACOM)

Năm 2007, tuy TTCK không diễn biến lạc quan như mong muốn, song vai trò quan trọng của kênh dẫn vốn này đã được chứng minh và tạo cơ hội cho DN huy động vốn từ công chúng. Với Sacom, năm 2007 chúng tôi đã làm được nhiều việc lớn, tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và tham gia hình thành một quỹ đầu tư chứng khoán với vốn 300 tỷ đồng, góp vốn cùng các công ty khác để hình thành Công ty Chứng khoán Phố Wall; tham gia xin phép thành lập Ngân hàng Kinh Bắc, bước đầu đầu tư dự án bất động sản Sacom Resort tại Lâm Đồng, tham gia xây dựng và phát triển khu công nghiệp tại Hải Phòng. Với lĩnh vực đầu tư tài chính, năm 2007 SAM mới bắt đầu đầu tư tài chính ở một số đơn vị như Hòa Phát, Alphanam, Momota và Prudential. Năm 2008 và những năm tới, chúng tôi luôn xác định lợi nhuận chính của SAM là từ sản xuất cáp và các DN thuộc chuỗi của mình, còn những lĩnh vực khác chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, song phải tuân theo một nguyên tắc: không vay ngân hàng để đầu tư bằng mọi giá, mà chủ yếu dùng nguồn tích luỹ và thặng dư vốn.

Tại nhiều quốc gia, TTCK là một trong những kênh huy động vốn quan trọng của hoạt động kinh tế và nó có thể gây ảnh hưởng hoặc là một thước đo đánh giá kỳ vọng của xã hội. Tại Việt Nam , tuy đã có những bước phát triển nhanh, song TTCK chưa được coi là hàn thử biểu của nền kinh tế. Với cương vị người đứng đầu DN, tôi rất mong Chính phủ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ CPH và đưa các công ty lớn lên sàn. Khi tỷ lệ vốn hóa trên sàn đạt chuẩn quốc tế, TTCK sẽ đóng vai trò là hàn thử biểu của kinh tế Việt Nam . Còn với DN, năm 2007 đã có không ít tranh luận quanh việc sử dụng vốn huy động, song quan điểm cá nhân tôi cho rằng, nguồn tiền thặng dư huy động được nếu chỉ tập trung 100% vào lĩnh vực truyền thống sẽ dẫn đến việc sản xuất những thứ mà xã hội không cần hoặc không còn cần, vì mỗi sản phẩm đều có đời sống của nó. Vấn đề còn lại là người điều hành và HĐQT phải có tầm nhìn chiến lược và thấu đáo.

 

Ông Đinh Hữu Lộc, Chủ tịch HĐQT CTCP Phân đạm và Hoá chất dầu khí

Năm 2007 là năm thành công của Công ty vì Nhà máy Đạm Phú Mỹ lần đầu tiên đạt công suất thiết kế, kết quả kinh doanh tăng trưởng cao. Sản lượng đạm bán ra lớn, giá phân bón thế giới tăng cao nên lợi nhuận cả năm đạt 200% so với kế hoạch. Các sản phẩm khác đều vượt kế hoạch 105% về sản lượng.

Trong quý I/2008, chúng tôi sẽ hoàn thành chuyển đổi công ty thành Tổng CTCP Phân đạm và hoá chất dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trước mắt sẽ thành lập Công ty Phân phối amoniac, Công ty Bao bì Phú Mỹ, Công ty Thương mại Phú Mỹ, Công ty Hoá chất Phú Mỹ.

Các công ty này được thành lập dựa trên những xí nghiệp đơn vị trực thuộc Tổng công ty hoặc do Tổng công ty mua cổ phần của DN khác như Công ty Bao bì. Công ty phân phối amoniac làm nhiệm vụ chiết nạp và bán amoniac, một sản phẩm của nhà máy mà trước đây chỉ bán buôn. Công ty thương mại dựa trên 3 xí nghiệp ở 3 miền, dự kiến sẽ phân phối khoảng 50% sản lượng đạm của nhà máy xuống các đại lý cấp 2. Công ty hoá chất có nhiệm vụ làm thủ tục đầu tư dự án chế biến nhựa dẻo melamin có tổng vốn đầu tư từ 150 - 200 triệu USD.

Các công ty con (trừ công ty bao bì) bước đầu tư thành lập là công ty TNHH một thành viên do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ. Chúng tôi sẽ phát triển mở rộng đầu tư các công ty con, sau này có thể cổ phần hoá bán cổ phần ra bên ngoài. Nhìn chung các bước chuẩn bị cho ra mắt Tổng công ty đã hoàn tất.

Năm 2008, chủ trương của Đạm Phú Mỹ là không phát hành thêm cổ phiếu để tránh làm loãng giá cổ phiếu trên thị trường. Khi cần thiết phát hành cổ phiếu để huy động vốn, chúng tôi sẽ có những phương án rất cụ thể. Chúng tôi hy vọng  Nhà nước sẽ có chính sách để TTCK phát triển ổn định, cổ phiếu có tính thanh khoản tốt để DN và cổ đông cùng có lợi.

 

 

Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Vincom

Năm 2007 được đánh dấu là năm rất thành công về mặt kinh tế vĩ mô của Việt Nam . Đây là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO, và tôi cho rằng nó đã mở ra nhiều cơ hội lớn cho các DN nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Theo tính toán và dự đoán của Chính phủ thì năm 2008 Việt Nam sẽ lần đầu tiên đạt mức bình quân thu nhập trên đầu người đạt trên 960 USD/người/năm. Đó là bước tiến rất đáng kể đưa Việt Nam chính thức thoát khỏi tiêu chí nước nghèo và kém phát triển trên thế giới. Năm qua, do kinh tế tăng trưởng quá nóng cùng với những điều kiện không thuận lợi của thế giới dẫn đến lạm phát tương đối cao. Trong năm nay, tôi tin Chính phủ sẽ có những cách điều hành để kìm hãm tình trạng lạm phát để cho sự phát triển nó hài hoà mang lại lợi ích rõ ràng cho người dân. Nền kinh tế cũng sẽ tiếp tục phát triển năng động do chúng ta hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới.

Với CTCP Vincom, năm 2007 cũng rất ấn tượng khi chúng tôi đã thực hiện thành công IPO và niêm yết trên TTCK. Bước sang năm 2008, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các dự án đã được khởi động từ năm 2007 và trong 2 đến 3 năm tới sẽ hoàn thành, nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho các cổ đông. Năm 2008 chúng tôi cũng dự định phát triển mạnh lĩnh vực mới song song với lĩnh vực đầu tư bất động sản là lĩnh vực tài chính. Đó là khai trương công ty chứng khoán, thành lập công ty quản lý quỹ, công ty tài chính. Cùng với đó là tham gia góp vốn thành lập ngân hàng. Đó là những lĩnh vực dịch vụ tài chính mà theo tôi sẽ phát triển rất mạnh trong năm tới.

Những ngày đầu năm nay, thay vì có sự phát triển như nhiều NĐT mong đợi thì TTCK lại có sự điều chỉnh sâu. Nhưng tôi vẫn tin tưởng TTCK Việt Nam sẽ có bước phát triển vượt bậc trở lại. TTCK là hàn thử biểu của nền kinh tế, nếu kinh tế phát triển thì không có lý do gì Index lại xuống. Tuy nhiên, nó không có bước tăng trưởng nhảy vọt phấn khích như bằng giờ năm ngoái, nhưng bây giờ mọi việc sẽ dần dần đi vào ổn định hơn. Tôi nghĩ TTCK hoàn toàn có thể tăng trưởng vài chục phần trăm  và mang lại lợi ích cho các NĐT cả về dài hạn và ngắn hạn.

 

Ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty HAPACO

Năm 2007 mặc dù TTCK có nhiều biến động bất lợi, nhưng HAPACO vẫn đạt kết quả kinh doanh rất tốt với mức tăng trưởng chung của toàn Công ty đạt trên 40%. Về chỉ tiêu lợi nhuận, năm 2007, HAPACO đạt trên 80 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với chỉ tiêu này của năm 2006 và bằng hơn 3 lần so với chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra (22 tỷ đồng). Với kết quả này, HAPACO tiếp tục được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng công nhận là 1 trong 10 DN tiêu biểu nhất của TP. Hải Phòng và Tổng giám đốc HAPACO cũng tiếp tục trong danh sách 10 giám đốc tiêu biểu của TP.

Năm 2008, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục giữ kế hoạch năm trưởng 40% trong năm này như kết quả mà HAPACO đã đạt được trong năm 2007. Năm 2008 là năm Công ty triển khai nhiều dự án lớn, như dự án Nhà máy lọc dầu, Nhà máy nhiệt điện (xây dựng cùng Nhà máy lọc dầu để tận dụng nguồn năng lượng dư thừa cho sản xuất điện); triển khai xây dựng khu công nghiệp đã được TP. Hải Phòng cấp đất và phê duyệt thiết kế; khởi công khu cao ốc văn phòng - cho thuê và thực hiện một số công trình liên doanh với các đối tác khác. Kế hoạch cụ thể chúng tôi sẽ trình trong Đại hội đồng cổ đông, sẽ được tổ chức sau khi Công ty thực hiện xong việc kiểm toán.

HAPACO đang phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế đa ngành với 5 lĩnh vực chính là tài chính, ngân hàng, thương mại, bất động sản và công nghiệp. Có một số người tỏ ra lo ngại về khả năng quản trị Công ty trong bối cảnh thiếu nhân sự chất lượng cao, nhưng tôi xin được chia sẻ rằng, tất cả những ngành nghề mới mà Công ty phát triển chúng tôi đều mời được những chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm về làm việc. Năm 2008, HAPACO sẽ mở rộng ra nhiều lĩnh vực nhưng chúng tôi luôn bước thận trọng, có định hướng với mục đích cao nhất là gia tăng giá trị Công ty, cho các cổ đông.

Tôi hy vọng UBCK, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển TTCK, vì với tư cách là một trong bốn DN niêm yết đầu tiên, tôi thấy rằng, TTCK mang lại những lợi ích lớn lao cho DN, cho nền kinh tế và vì vậy, việc quan tâm phát triển thị trường này nên được quan tâm hàng đầu.