GO STOCK 2024: Triển vọng vĩ mô, liệu "thiên nga đen" có xuất hiện

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Go Stock là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện thường niên của CLB Chứng khoán Sinh viên (SSC) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Vừa qua, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên - trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thành công hội thảo GO STOCK 2024 với sự góp mặt của các diễn giả uy tín, thu hút hơn 12.000 lượt tiếp cận của các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong suốt quá trình mở đơn.

Nối tiếp những thành công trong 07 năm hình thành và phát triển, năm nay, hội thảo Go Stock 2024 tiếp tục trở lại với chủ đề “Triển vọng vĩ mô, liệu “thiên nga đen” có xuất hiện?”, nhằm đưa ra những phân tích và dự đoán các kịch bản có thể xảy ra của thị trường chứng khoán trong thời gian tới, từ đó đề xuất những chiến lược phù hợp cho các nhà đầu tư cá nhân.

4 diễn giả từ phải sang trái: Ông Hoàng Việt Anh – Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, bộ phận khách hàng Cao cấp - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Bà Nguyễn Phương Mai – Chuyên viên Cao cấp M&A - Quỹ Asia Business Builders (ABB Merchant Banking); Ông Nguyễn Kỳ Minh – Giám đốc Đầu tư SSI Asset Management; Ông Trần Thăng Long – Giám đốc trung tâm Phân tích nghiên cứu, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC).

4 diễn giả từ phải sang trái: Ông Hoàng Việt Anh – Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, bộ phận khách hàng Cao cấp - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Bà Nguyễn Phương Mai – Chuyên viên Cao cấp M&A - Quỹ Asia Business Builders (ABB Merchant Banking); Ông Nguyễn Kỳ Minh – Giám đốc Đầu tư SSI Asset Management; Ông Trần Thăng Long – Giám đốc trung tâm Phân tích nghiên cứu, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC).

Chương trình mở đầu bằng việc các diễn giả tổng hợp, đánh giá lại tình hình kinh tế vĩ mô một năm vừa qua. Giai đoạn đầu năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của hầu hết các mã cổ phiếu. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường bị chặn lại bởi một đợt giảm sâu, khiến cho tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chán nản, giao dịch ảm đạm. Mặc dù vậy, năm 2024 sắp tới đang mang lại một tia hi vọng về cơ hội hồi phục của cả nền kinh tế thực lẫn thị trường chứng khoán - thị trường.

Ông Hoàng Việt Anh – Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư, bộ phận khách hàng Cao cấp - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đưa ra nhận định: “Thị trường chứng khoán có dấu hiệu phục hồi ngay từ đầu năm, sau đấy chúng ta có sự đi ngang và tăng ổn định nên nhìn chung không kỳ vọng một sự sụt giảm mạnh mẽ trong năm 2024, trừ khi có một sự kiện nào đó diễn ra hoặc 01 nhà đầu tư cảm thấy lo ngại.”

Đến với phần tiếp theo, các diễn giả đi vào nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam 2024 cũng như đưa ra những chiến lược đầu tư và quản trị rủi ro, đồng thời kết hợp giao lưu với các khán giả. Chiến lược đầu tư phù hợp là quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân.

Chính vì vậy, các diễn giả của Go Stock muốn lắng nghe những câu hỏi, quan điểm từ các nhà đầu tư trẻ để có thể giải đáp những vướng mắc về thị trường cũng như chiến lược đầu tư của họ, qua đó kết hợp đưa ra những dự đoán, đánh giá triển vọng về thị trường chứng khoán năm nay. Qua phần Q&A, nhiều vấn đề mang tính chuyên môn và thực tiễn cũng được làm sáng tỏ, phần nào giúp sinh viên kinh tế có sự so sánh, soi chiếu và vận dụng hợp lý kiến thức tiếp nhận trên giảng đường vào thực tế công việc sau này.

Hội thảo kết thúc với phần minigame về lĩnh vực Tài chính - Kinh tế - Chứng khoán, đi kèm cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức dành tặng khán giả.

CLB Chứng khoán Sinh viên SSC mong rằng dưới góc nhìn nhận định của những chuyên gia trong ngành, Hội thảo Go Stock: “Triển vọng vĩ mô, liệu “thiên nga đen” có xuất hiện?” đã truyền tải được những quan điểm đa chiều, sâu sắc về chủ đề này đến các bạn sinh viên nói chung và các nhà đầu tư trẻ nói riêng. Go Stock đã phân tích cụ thể những vấn đề vĩ mô và diễn biến thị trường trong năm vừa qua, đồng thời đánh giá triển vọng và tầm nhìn về thị trường trong năm nay.

Hội thảo Go Stock 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đem đến những kiến thức, chia sẻ mới lạ, bổ ích cho người tham dự. Hội thảo hứa hẹn tiếp tục trở thành điểm đến giao lưu kết nối các chuyên gia với nhà đầu tư cùng sinh viên trong những năm tiếp theo.

Tin bài liên quan