Ngày 18/11/2023, Công ty cổ phần xe khách Hà Nội chính thức tổ chức vận hành tuyến City Tour “Thăng Long thắng cảnh”.

Ngày 18/11/2023, Công ty cổ phần xe khách Hà Nội chính thức tổ chức vận hành tuyến City Tour “Thăng Long thắng cảnh”.

Hà Nội có thêm tuyến city tour 'Thăng Long thắng cảnh'

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 18/11/2023, Công ty cổ phần xe khách Hà Nội chính thức tổ chức vận hành tuyến city tour 'Thăng Long thắng cảnh'.

Đây là tuyến xe buýt không trợ giá, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hành khách thăm quan, khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong lòng phố cổ và Thủ đô Hà Nội.

Phương tiện vận chuyển là loại xe buýt nhỏ thoáng nóc với 20 chỗ ngồi, thiết kế hiện đại, sang trọng tiện nghi, được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ và các dịch vụ khách hàng khác kèm theo.

Lộ trình tuyến buýt đi qua các khu phố cổ và đường ven Hồ Tây, Hà Nội. Do vậy, khi sử dụng dịch vụ tuyến buýt city tour, du khách sẽ được trải nghiệm ngắm cảnh một vòng các địa danh nổi tiếng của Thăng Long Hà Nội. Trên xe hành khách được trang bị tai nghe giới thiệu về lịch sử các địa danh đi qua.

Lộ trình tuyến có điểm xuất phát và kết thúc tại hồ Hoàn Kiếm, từ ngày thứ 2 đến thứ 6; tại Nhà hát Lớn, thứ 7 và Chủ nhật, du khách có thể tùy thích dừng chân khám phá tại 13 điểm tham quan nổi tiếng trên lộ trình gồm: Chợ Đồng Xuân - Ga Long Biên - Chùa Trấn Quốc (Hồ Tây) - Bến thủy phi cơ (Hồ Tây) - Đền Võng Thị (Hồ Tây) - Chùa Tảo Sách (Hồ Tây) - Chùa Kim Liên (Hồ Tây) - Hoàng Thành Thăng Long - Lăng Chủ Tịch - Văn Miếu Quốc Tử Giám - Nhà tù Hỏa Lò - Nhà Hát Lớn, sau đó chủ động đón chuyến xe kế tiếp để tiếp tục hành trình tham quan của mình.

Tuyến City Tour “Thăng Long thắng cảnh” hoạt động từ 9h - 18h30. Tần suất hoạt động 30 phút/lượt, sức chứa 20 chỗ.

Tuyến City Tour “Thăng Long thắng cảnh” hoạt động từ 9h - 18h30. Tần suất hoạt động 30 phút/lượt, sức chứa 20 chỗ.

City tour cung cấp nhiều tiện ích như: Điểm bán vé trực tiếp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từ thứ 2 đến thứ 6; tại Nhà hát Lớn từ thứ 7 đến Chủ nhật. Đặt vé online, tại website http://hncitytour.vn

Thời gian hoạt động từ 9h - 18h30. Tần suất hoạt động 30 phút/lượt. Phương tiện vận chuyển là xe buýt du lịch một tầng thoáng nóc, sức chứa 20 chỗ ngồi. Trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ gồm Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Miễn phí bản đồ du lịch city tour, miễn phí cho mượn nón đội đầu.

Các loại giá vé gồm: Vé 1 lượt là 100.000 đồng/vé; Vé 4 giờ là 150.000 đồng/vé; Vé ngày là 250.000 đồng/vé; Vé miễn phí áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng bố mẹ (người lớn).

Lộ trình tuyến city tour "Thăng Long thắng cảnh":

Ngày thường, từ thứ 2 đến thứ 6: Bờ Hồ (Bãi đậu xe đường Đinh Tiên Hoàng) - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Quay đầu tại ngã 3 Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài - Lạc Long Quân - Vệ Hồ - Nhật Chiêu - Sen Tây Hồ - Tô Ngọc Vân - Xuân Diệu - Từ Hoa - Nghi Tàm - Thanh Niên - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm - Sơn Tây - Kim Mã (Trước tòa nhà PTA số 1 Kim Mã) - Giảng Võ - Cát Linh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Hỏa Lò - Lý Thường Kiệt -Lê Thánh Tông - Nhà Hát Lớn Hà Nội - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Bờ Hồ (bãi đậu xe đường Đinh Tiên Hoàng).

Ngày cuối tuần, thứ 7 và Chủ nhật: Nhà Hát Lớn Hà Nội - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Muối - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài - Lạc Long Quân - Vệ Hồ - Nhật Chiêu - Sen Tây Hồ - Tô Ngọc Vân - Xuân Diệu - Từ Hoa - Nghi Tàm - Thanh Niên - Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Ông Ích Khiêm - Sơn Tây - Kim Mã (Trước tòa nhà PTA số 1 Kim Mã) - Giảng Võ - Cát Linh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Hỏa Lò - Lý Thường Kiệt -Lê Thánh Tông - Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Tin bài liên quan