Hà Nội: Lượng du khách tăng mạnh, doanh thu ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng trong dịp 2/9

0:00 / 0:00
0:00
Ước tính dịp nghỉ lễ 2/9, tổng khách du lịch đến Hà Nội khoảng 640.000 lượt, tăng 51%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng.

Khách du lịch quốc tế tăng 83,9%

Báo cáo kết quả hoạt động du lịch thành phố Hà Nội dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023 của Sở Du lịch Hà Nội cho biết, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày. Trong dịp này, TP. Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm; nhiều du khách chọn các tour tham quan du lịch tại Thủ đô, nhất là du lịch tại các điểm đến di tích di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Tính riêng 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 3/9), Hà Nội đón hơn 574.000 lượt khách du lịch, bao gồm hơn 31.000 lượt khách du lịch quốc tế và 543.000 lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1.760 tỷ đồng.

Ước tính 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 4/9), tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đón 640.000 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách du lịch quốc tế ước đón 41.700 lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch nội địa ước đón 598.300 lượt, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng hơn 20.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại Lăng.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tình cảm của TP. Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến thăm Thủ đô dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Đồng thời, cũng là hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, một trong những hoạt động tạo được sức hút lớn cho người dân và du khách là trải nghiệm miễn phí xe buýt hai tầng “Hanoi City Tour”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty vận tải Hà Nội; Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội (đơn vị quản lý vận hành khai thác xe buýt 2 tầng) tổ chức triển khai vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Thủ đô bằng xe buýt hai tầng (ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ đã thực hiện 144 chuyến xe với hơn 6.336 lượt khách tham quan trải nghiệm).

Việc miễn phí vé trải nghiệm du lịch Thủ đô bằng xe buýt hai tầng nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới, được ngắm nhìn toàn cảnh Thủ đô từ trên cao và đến những danh lam thắng cảnh, góp phần thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với Hà Nội.

Một số điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ từ 1 - 4/9/2023 có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Một số điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ từ 1 - 4/9/2023 có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đồng thời tiếp tục kích cầu các hoạt động du lịch thu hút khách đến Hà Nội, lan tỏa giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “Áo dài kết nối Du lịch với Di sản Hà Nội lần thứ nhất năm 2023” thu hút đông đảo sự hưởng ứng, tham gia của cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị và nhân dân Thủ đô cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Đoàn diễu hành hơn 100 người mặc trang phục áo dài đi xe đạp công cộng đã đi qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch: Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ - Độc Lập (Quảng trường Ba Đình) - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên (Chùa Trấn Quốc) - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Ô Quan Chưởng - Hàng Chiếu - Đồng Xuân - Hàng Khoai - Hàng Lược - Chả Cả - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) - Cầu Gỗ - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Lê Thánh Tông - Nhà Hát lớn - Tràng Tiền- Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Hoàng Thành Thăng Long.

Thông qua việc tổ chức chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội, đồng thời là hoạt động trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội qua đó kích cầu du lịch.

Nhiều khu, điểm du lịch lượng du khách tăng trưởng mạnh

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch tăng cao. Ước tính 4 ngày nghỉ lễ 2/9, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt khoảng 59,5% (trong đó khách nội địa ước đạt khoảng 39,5%; khách quốc tế đạt khoảng 20%); tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số khách sạn, căn hộ hạng 4-5 sao, hay khu vực phố cổ và các homestay, resort ngoại thành có công suất sử dụng phòng cao như: Khu Căn hộ Somerset Grand Hà Nội, Khu Căn hộ Fraser Suites Hanoi, Khu CH Somerset Hoà Bình, Somerset West Point Hanoi KS Metropole, KS Lotte, KS Apricot, KS Sill Path, KS Pullman…

Người dân và du khách trải nghiệm xe buýt hai tầng miễn phí.

Người dân và du khách trải nghiệm xe buýt hai tầng miễn phí.

Tại các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí đạt chuẩn phục vụ khách du lịch lượt khách và sức mua có tăng nhưng không cao, ước tính doanh thu tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2022

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh đã được các đơn vị lưu trú, dịch vụ du lịch quan tâm và nghiêm túc thực hiện. Các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức tự kiểm tra, rà soát công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo trang bị đầy đủ và kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện phòng chống cháy nổ… cũng như có phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định…

Các khu, điểm tham quan du lịch đã được trang hoàng và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch và người dân Thủ đô đến tham quan, trải nghiệm.

Nhiều chương trình và lễ hội chào đón Tết Độc Lập đã được tổ chức thành công, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch như: Chương trình nghệ thuật chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nội dung tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; Chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào - Tuổi trẻ Thủ đô làm theo lời Bác” tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình” tại Nhà hát Hồ Gươm;

Chuỗi hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam); Các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại chỗ với hoạt động tìm hiểu 54 dân tộc Việt Nam tại tòa Trống đồng, Khám phá thế giới cùng sống ảo tại tòa Cánh Diều, tham quan và mặc thử Hanbok miễn phí tại phòng Hàn Quốc, trải nghiệm đa giác quan tại phòng khám phá trẻ em và phòng đa phương tiện (Bảo tàng dân tộc học);

Lễ hội “Đảo Sắc Màu” và nhiều dịch vụ tiện ích mang đến kỳ nghỉ sôi động cho du khách (Công viên Thiên đường Bảo Sơn); Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày hiện vật liên quan đến văn hóa, lịch sử làng nghề Bát Tràng và các làng nghề trong cả nước (Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt - Bát Tràng).

Ngoài ra, các điểm du lịch trên địa bàn TP. Hà Nội với các sản phẩm như tour “Giải mã Hoàng Thành Thăng Long); tour Đêm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, tour trải nghiệm các điểm du lịch ở ngoại thành như làng cổ Bát Tràng, làng cổ ở Đường Lâm, phố đi bộ Sơn Tây,… tiếp tục thu hút du khách.

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, bên cạnh những địa điểm du lịch quen thuộc của Hà Nội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Vườn thú Hà Nội hay khu phố trung tâm ngắm những con phố cổ kính trầm mặc…, thì những địa điểm mới gồm Tổ hợp vui chơi, giải trí Lotte Mall Tây Hồ, Vinhomes Ocean Park hay những khu du lịch, điểm du lịch ngoại thành cũng thu hút lượng đông du khách vui chơi, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.

Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “lần thứ nhất năm 2023”.

Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức chương trình “lần thứ nhất năm 2023”.

Theo số liệu cung cấp của một số điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch trong dịp nghỉ lễ từ 1 - 3/9/2023 có sự tăng trưởng mạnh mẽ như: Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón 24.000 lượt khách; Bảo tàng dân tộc học đón 13.000 lượt khách; Vườn Thú Hà Nội đón 93.371 lượt khách; Vườn Quốc gia Ba Vì đón 19.500 lượt khách; Khu du lịch Ao Vua đón 21.218 lượt khách; Khu du lịch Tản Đà Spa Resort đón 1.369 lượt khách; Du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón 9.692 lượt khách; Làng cổ Đường Lâm đón 3.000 lượt khách; Di tích Thành cổ Sơn Tây đón 20.000 lượt khách;

Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 21.075 lượt khách; 3 điểm du lịch: Phù Đổng, Bát Tràng, Dương Xá của huyện Gia Lâm đón 17.000 lượt khách; Điểm du lịch sinh thái Đan Phượng và điểm du lịch xã Hạ Mỗ đón 3.912 lượt khách; Du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên đón 18.222 lượt khách; điểm du lịch Hoàng thành Thăng Long đón 25.000 lượt khách.

Tin bài liên quan