Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài đạt 2.943 triệu USD, tăng 65,9%

0:00 / 0:00
0:00
Đó là thông tin được đưa ra tại Họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024 do UBND TP.Hà Nội tổ chức, chiều 19/1.
Năm 2023, tăng trưởng GRDP của Hà Nội gấp 1,24 lần cả nước.

Năm 2023, tăng trưởng GRDP của Hà Nội gấp 1,24 lần cả nước.

GRDP của Hà Nội gấp 1,24 lần cả nước

Thông tin tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô, kinh tế - xã hội vẫn duy trì phát triển và cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2023; tăng trưởng GRDP gấp 1,24 lần cả nước; thu ngân sách vượt 16,4% dự toán; hoàn thành 18/23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế xã - hội chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Thu ngân sách vượt dự toán, đảm bảo cân đối chi. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 410.624 tỷ đồng, đạt 116,4% dự toán, tăng 23,0% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn: 5.181 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4%. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá bình quân tăng 2,04%, thấp hơn cả nước (3,25%), đạt mục tiêu đề ra là dưới 4,5%.

Du lịch phục hồi mạnh; tổng lượng khách du lịch đạt 24 triệu lượt, tăng 27%; trong đó: 4 triệu lượt khách quốc tế (2,82 triệu khách lưu trú), tăng 138,1% và 20 triệu lượt khách nội địa, tăng 16%.

Vốn đầu tư xã hội đạt 506.214 tỷ đồng, tăng 9,3%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 2.943 triệu USD, tăng 65,9%. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới: 31.660 doanh nghiệp (tăng 7,1%) với số vốn đăng ký 353.974 tỷ đồng (tăng 7%). Có 8.575 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 2%); 3.760 doanh nghiệp giải thể (tăng 4%), 19.894 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 22%).

Thành phố tích cực thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích; kết quả thực hiện hết năm 2023 hoàn thành 1.005 công trình (382 dự án cấp TP; 623 cấp huyện).

Đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được chú trọng. Thực hiện tốt chính sách với người có công, chăm lo cho các đối tượng chính sách. Hỗ trợ an sinh xã hội và giải quyết việc làm được đẩy mạnh; Đã giải quyết việc làm cho 200.280 lao động, đạt 115% kế hoạch.

Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ, nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Đã phê duyệt 3 đồ án quy hoạch chi tiết lập mới; 20 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết và 9 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, 6 nhiệm vụ quy hoạch....

Trong thời gian tới, TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tập trung vào tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; Hoàn thiện, sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung vào tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án đầu tư tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) thiết thực, ý nghĩa gắn với các phong trào thi đua yêu nước…

Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phục vụ Nhân dân đón năm mới, Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động, phối hợp các hội, đoàn thể TP tổ chức các hoạt động phục vụ Tết trên địa bàn.

Tổ chức chu đáo chế độ trợ cấp Tết tới các đối tượng chính sách xã hội và thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, vùng xa trung tâm và những nơi khó khăn; Phối hợp các tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người lang thang cơ nhỡ để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý các vấn đề “nổi cộm” về dân sinh bức xúc; Thực hiện tốt việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và công tác duy trì vệ sinh môi trường; Vận động, tuyên truyền, đấu tranh bài trừ các hoạt động lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; Kịp thời ngăn chặn mọi hành vi gây rối, làm mất trật tự trị an…Đảm bảo bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa trong dịp Tết.

Tin bài liên quan