Hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Hữu Công.

Hầm vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Hữu Công.

Hầm Thủ Thiêm không cho xe lưu thông để diễn tập cứu hộ

Các xe bị cấm qua đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) trong 30 phút chiều 12/8, và 15 phút ngày hôm trước, để diễn tập PCCC.

Sở Giao thông Vận tải TP HCM thông báo, từ 14h đến 14h15 ngày 11/8, tất cả xe bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm ở hướng quận 2 qua quận 1.

Từ 14h đến 14h30 ngày 12/8, xe bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm (cả hai hướng) để phục vụ diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ hàng năm.

Người dân từ hướng quận 2 sang quận 1 có ba lộ trình thay thế: đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Lê Lai - Nguyễn Thái Học - Võ Văn Kiệt

Hoặc đường Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống - Võ Chí Công - cầu Phú Mỹ - Nguyễn Văn Linh - Quốc Lộ 1. 

Các xe từ quận 1 qua quận 2 có bốn lộ trình thay thế: đường Võ Văn Kiệt - Ký Con - Nguyễn Công Trứ - Hồ Tùng Mậu - đường chui cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt - đường chui cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Calmette - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ.

Hoặc đường Võ Văn Kiệt - cầu Calmette - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Khánh thành cuối năm 2011, Thủ Thiêm là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam - hạng mục quan trọng số một của dự án Đại lộ Đông Tây của TP HCM.

Công trình có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á này dài 1,49 km; rộng 33 m; cao 9 m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn cho cả ôtô và xe máy). Ngoài ra, hầm còn có hai làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/h.

Hiện mỗi ngày có hơn 47.000 ôtô, 230.000-270.000 xe máy lưu thông qua hầm.

Tin bài liên quan