Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng trước một nhà thờ ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng trước một nhà thờ ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Hàn Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhất, số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt lên 602 và 5 ca tử vong

(ĐTCK) Chiều Chủ nhật (23/2), Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ 5 do virus corona Covid-19 tại nước này, đồng thời số ca nhiễm bệnh cũng tăng vọt lên 602 ca, buộc chính phủ nâng cảnh báo dịch bệnh lên "mức đỏ”, cũng là mức cao nhất, theo Yonhap News.

"Dịch Covid-19 đang ở gia đoạn phát triển mạnh. Vài ngày tới đây sẽ là thời điểm rất quan trọng", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu sau cuộc họp của chính phủ.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng và mất kiểm soát, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo dịch bệnh tại nước này lên mức “đỏ”, mức cao nhất. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ về bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất kể từ sau đợt dịch cúm H1N1 năm 2009.

 Bất chấp những nỗ lực tăng cường kiểm dịch, tại Hàn Quốc đã có thêm 2 trường hợp tử vong và 169 trường hợp nhiễm mới so với ngày hôm qua. Có 7 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong số 169 trường hợp nhiếm mới, 95 trường hợp có liên quan đến các hoạt động tại một nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở phía Đông Nam thành phố Daegu, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

KCDC trước đó cho biết, cơ quan này đã đưa hơn 9.334 thành viên Shincheonji đi cách ly và kiểm tra. Trong số đó, 1.248 người đã cho thấy các triệu chứng liên quan đến Covid-19.

Ca tử vong thứ 5 được ghi nhận ở thành phố Daegu, nơi đã có hơn 300 người mắc bệnh sau khi tham gia các hoạt động tại nhà thờ. Bệnh nhân tử vong là một người phụ nữ 56 tuổi, qua đời khi đang tiếp nhận điều trị viêm phổi do virus corona tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook.

Ba trong số 5 trường hợp tử vong được ghi nhận ở Bệnh viện Daenam thuộc thành phố Cheongdo. Đây là nơi ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc vì virus corona. Chỉ tính riêng tại bệnh viện này, đã có hơn 110 người dương tính với Covid-19, trong đó có 9 nhân viên y tế. 

Hôm 21/2, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Daegu và Cheongdo vào diện “chăm sóc đặc biệt".

Tin bài liên quan