Hàn Quốc tăng tốc cải cách để tăng định giá của thị trường chứng khoán

Hàn Quốc tăng tốc cải cách để tăng định giá của thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc sẽ xem xét đẩy nhanh các cuộc cải cách doanh nghiệp được đề xuất vào tháng trước và có thể bổ sung các biện pháp mới hơn, sau khi các bên tham gia thị trường bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp được công bố có thể không đủ để giải quyết hiện tượng “chiết khấu của Hàn Quốc”.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã tổ chức một cuộc họp với các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quỹ hưu trí trong tuần này, và Phó chủ tịch FSC Kim So-young cho biết, lịch trình cải cách được công bố trước đó sẽ được đẩy nhanh.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để công bố và triển khai trước thời hạn dự kiến trước đó vì kỳ vọng của thị trường là rất cao”, ông cho biết.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, FSC cho biết họ nhằm mục đích thiết lập các thị trường minh bạch, làm cho thị trường vốn dễ tiếp cận hơn và thúc đẩy lợi nhuận của cổ đông để thúc đẩy thị trường chứng khoán đang bị định giá thấp của Hàn Quốc.

FSC cho biết, cũng sẽ khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức “tích cực trao đổi với các công ty về sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp tự nguyện để nâng cao định giá”.

FSC đã triển khai “Chương trình tăng giá trị doanh nghiệp” vào cuối tháng 2 nhằm nâng cao lợi nhuận của cổ đông và giá cổ phiếu thông qua các ưu đãi bao gồm lợi ích về thuế, điều này cũng được nhắc lại trong cuộc họp vào thứ Năm (14/3).

Ngoài ra, FSC cũng đang tìm cách “khuyến khích các công ty niêm yết tự nguyện thiết lập và tiết lộ các kế hoạch để nâng cao định giá”.

Các biện pháp mà Hàn Quốc đưa ra tương tự như những biện pháp mà Nhật Bản thực hiện, nhưng đã không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Các nhà phân tích cho biết, những gì có tác dụng với Nhật Bản và giúp đẩy thị trường chứng khoán nước này lên mức cao kỷ lục sau 34 năm có thể không có tác dụng với Hàn Quốc.

Việc thiếu các biện pháp có mục tiêu cũng như các chaebol Hàn Quốc được xem là lý do khiến nước này cần phải làm nhiều hơn nữa để nâng cao định giá cổ phiếu. Chaebol là những tập đoàn toàn cầu lớn do gia đình sở hữu, thường do gia đình người sáng lập kiểm soát. Các chaebol đáng chú ý bao gồm Samsung Electronics, LG, SK và Hyundai.

FSC trước đó đã công bố giới thiệu “Chỉ số tăng giá trị Hàn Quốc” dành cho các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các quỹ hưu trí, một chỉ số tương tự như JPX Prime 150 của Nhật Bản, bao gồm các công ty hoạt động tốt nhất của nước này.

FSC cho biết: “Với sự tham vấn chặt chẽ với các nhà đầu tư tổ chức, Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc có kế hoạch hoàn thành việc phát triển chỉ số này vào quý 3 năm nay”.

Tin bài liên quan