Liên tiếp nhận các thông tin tích cực, phố Wall có phiên tăng mạnh hôm thứ Ba - Ảnh: AFP

Liên tiếp nhận các thông tin tích cực, phố Wall có phiên tăng mạnh hôm thứ Ba - Ảnh: AFP

Hết nỗi lo, chứng khoán khởi sắc, vàng giảm sâu hơn

(ĐTCK) Những nỗi lo về giảm phát và khủng hoảng Hy Lạp đã dần được bỏ qua, giúp nhà đầu tư tự tin rút tiền khỏi vàng để đổ vào kênh đầu tư hấp dẫn hơn là chứng khoán.

Giá dầu thô có phiên tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng trong 3 phiên gần 18%. Không chỉ dầu thô, giá nhiều loại hàng hóa khác cũng hồi phục mạnh trong những phiên gần đây, giúp xua đi nỗi lo giảm phát đang đè nặng lên nhà đầu tư trong mấy tháng qua.

Ngoài ra, việc giá dầu thô tăng mạnh giúp cho cổ phiếu năng lượng hồi phục mạnh và qua đó hỗ trợ tích cực cho chứng khoán Mỹ, giúp phố Wall có phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp.

Bên cạnh đó, phố Wall còn nhận được thông tin tích cực từ châu Âu khi Chính phủ mới của Hy Lạp đã bớt kêu gọi về việc xóa nợ, thay vào đó là đưa ra một kế hoạch trao đổi các khoản nợ bằng trái phiếu tăng trưởng liên kết.

Ngoài các thông tin trên, phố Wall còn nhận được các thông tin tích cực khác là hoạt động sáp nhập và doanh số bán xe vượt kỳ vọng do giá xăng giảm và tín dụng dễ dàng.

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số Dow Jones tăng 305,36 điểm (+1,76%), lên 17.666,40 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 29,18 điểm (+1,44%), lên 2.050,03 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 51,05 điểm (+1,09%), lên 4.727,74 điểm.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis hôm 3/2 tại London (Anh) đã trấn an các nhà đầu tư rằng, ông không tìm kiếm một cuộc đối đầu với Brussels qua một thỏa thuận nợ mới, mà Chính phủ mới của Hy Lạp sẽ dùng trái phiếu riêng để giúp tránh khỏi những thiệt hại. Sau thông tin này, chứng khoán Hy Lạp có ngày tăng tốt nhất kể từ tháng 8/2011, nhóm cổ phiếu ngân hàng của nước này cũng vọt tăng và lan tỏa ra khắp chứng khoán châu Âu, giúp chứng khoán khu vực lên mức cao nhất gần 7 năm

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 89,25 điểm (+1,32%), lên 6.871,80 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 62,94 điểm (+0,58%), lên 10.890,95 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 50,23 điểm (+1,09%), lên 4.677,90 điểm.

Trong khi chứng khoán Âu, Mỹ và một số thị trường chính khác của châu Á hồi phục mạnh, thì chứng khoán Nhật Bản lại giảm xuống mức thấp nhất 1 tuần rưỡi do các cuộc đấu thầu trái phiếu chính phủ mới của Nhật Bản yếu hơn dự kiến.

Chứng khoán Hồng Kông hồi phục nhẹ trở lại nhờ ảnh hưởng tích cực từ thị trường chứng khoán đại lục. Chứng khoán Trung Quốc sau chuỗi giảm mạnh do dữ liệu kinh tế yếu kém, đã hồi phục mạnh trong phiên thứ Ba với kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ có chính sách để kích thích nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 222,19 điểm (-1,27%), xuống 17.335,85 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 70,04 điểm (+0,29%), lên 24.554,78 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 76,61 điểm (+2,45%), lên 3.204,91 điểm.

Với những thông tin tích cực cho tâm lý nhà đầu tư, vai trò trú ẩn của vàng bị giảm, khiến kim loại quý này giảm mạnh trong phiên thứ Ba. Tuy nhiên, về cuối phiên với việc giá dầu thô tăng mạnh và đồng USD giảm đã giúp giá kim loại quý này hãm bớt đã rơi, tránh được mức giá thấp nhất trong ngày.

Kết thúc phiên 3/2, giá vàng giao ngay giảm 13,7 USD (-1,08%), xuống 1.260,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 giảm 16,6 USD/ounce (-1,30%), xuống 1.260,3 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục có phiên tăng mạnh trong ngày thứ Ba, đưa mức tăng trong 3 phiên liên tiếp lên gần 18% và tính từ thứ Tư tuần trước là khoảng 19%. Giá dầu thô tăng mạnh sau khi Tập đoàn BP công bố cắt giảm 13% lượng đầu tư trong năm nay, làm giảm bớt nỗi lo dư cung. Ngoài ra, dữ liệu từ cuối tuần trước của Mỹ cho thấy, số lượng giàn khoan dầu đá phiên của nước này cũng giảm mạnh trong tuần trước đó, cũng hỗ trợ tích cực cho giá dầu. Bên cạnh đó, nhiều nhà phân tích cho rằng, dầu đã chạm đáy, bởi giá nhiên liệu này không thể giảm xuống dưới giá thành.

Kết thúc phiên 3/2, giá dầu thô Mỹ tăng 3,48 USD/thùng (+6,56%), lên 53,05 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 3,16 USD (+5,46%), lên 57,91 USD/thùng.

Tin bài liên quan