Hiệu ứng Warren Buffett: Khối ngoại mua ròng hơn 7 tỷ USD cổ phiếu Nhật Bản trong vòng một tuần

Hiệu ứng Warren Buffett: Khối ngoại mua ròng hơn 7 tỷ USD cổ phiếu Nhật Bản trong vòng một tuần

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,05 nghìn tỷ yên (7,83 tỷ USD) cổ phiếu Nhật Bản trong 5 phiên giao dịch tính đến ngày 14/4 khi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đang thể hiện niềm tin của mình vào thị trường này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei vào ngày 11/4, Warren Buffett nói rằng Berkshire Hathaway đã tăng cổ phần của mình tại 5 công ty thương mại hàng đầu của Nhật Bản. Ông cũng cho biết dự định sẽ tiếp tục tăng các các khoản đầu tư của mình ở Nhật Bản.

Các ý kiến ​​của Warren Buffett đã giúp thúc đẩy sự quan tâm nhiều hơn đến cổ phiếu Nhật Bản. Điều này đã đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng, trong khi nhiều nhà đầu tư đã rút bớt các vị thế bán khống khi tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng của Mỹ và châu Âu lắng xuống.

Đây là mức mua ròng lớn nhất trong một tuần kể từ tháng 11/2013, khi việc nới lỏng định lượng của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) làm suy yếu đồng yên, thúc đẩy hy vọng phục hồi của các tập đoàn Nhật Bản.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,73 nghìn tỷ yên trên thị trường chứng khoán Nhật Bản chỉ trong vòng 3 tuần. Từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 170 tỷ yên tại thị trường Nhật Bản.

Takayuki Ishibashi, Phó chủ tịch của Goldman Sachs Nhật Bản cho biết: “Các nhà đầu tư dài hạn đang chộp lấy cổ phiếu bằng tiền mặt, một phần nhờ vào động thái của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Sở đang kêu gọi các công ty niêm yết có tỷ lệ P/B dưới 1 - có nghĩa đang giao dịch dưới giá trị sổ sách - tăng cường hiệu quả sử dụng vốn”.

“Các nhà đầu tư nước ngoài thường nói với tôi rằng họ thấy nền kinh tế Nhật Bản sẽ ổn định hơn do lãi suất và lạm phát đang gia tăng ở Mỹ và châu Âu”, Kei Okamura, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Neuberger Berman cho biết. Công ty quản lý tài sản này đã nâng quan điểm đối với chứng khoán Nhật Bản từ "trung lập" thành "tăng tỷ trọng" về định giá trong chiến lược phân bổ tài sản mới nhất được công bố hôm thứ Ba (25/4).

Ông Kei Okamura cũng cho rằng việc tăng tỷ trọng một phần là do triển vọng lạc quan của Warren Buffett đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Tin bài liên quan