Hội nghị bàn tròn về nợ công toàn cầu sẽ diễn ra trong tuần này

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ấn Độ sẽ tổ chức một hội nghị khai mạc để giải quyết các vấn đề nợ toàn cầu vào ngày thứ Sáu (17/2).
Hội nghị bàn tròn về nợ công toàn cầu sẽ diễn ra trong tuần này

Hội nghị nhằm tập hợp các chủ nợ bao gồm cả Trung Quốc với các quốc gia đi vay để cố gắng tìm ra giải pháp cho các quốc gia có mức nợ không bền vững.

Theo những người quen thuộc với các kế hoạch cho hội nghị bàn tròn về nợ công, các quốc gia đi vay tham gia sẽ bao gồm Ghana, Ethiopia và Zambia.

Các chủ nợ bao gồm Pháp, Mỹ, Anh và Nhật Bản cũng như Viện Tài chính Quốc tế (IIF), hiệp hội toàn cầu về ngành tài chính và các chủ nợ khu vực tư nhân sẽ tham gia. Ngoài ra, các phái viên từ Sri Lanka, Ecuador và Suriname cũng sẽ có mặt.

Một phát ngôn viên của IMF cho biết, cuộc họp nhằm giải quyết những thiếu sót hiện tại trong việc tái cơ cấu nợ, đồng thời xác nhận rằng cuộc họp sẽ diễn ra trực tuyến vào thứ Sáu (17/2) nhưng không xác định được các quốc gia liên quan.

Câu lạc bộ Paris gồm hầu hết các quốc gia chủ nợ truyền thống phương Tây đã tham gia cùng Trung Quốc, Ấn Độ và Ả Rập Xê Út vào năm 2020 dưới sự bảo trợ của G20 để đồng ý với một lộ trình - được gọi là Khung chung - để tái cơ cấu nợ của các quốc gia đang gặp khó khăn theo từng trường hợp.

Quá trình này đã bị cản trở bởi sự chậm trễ và chỉ áp dụng cho các quốc gia có thu nhập thấp, điều này khiến các nhà hoạch định chính sách đang tìm kiếm một con đường khác để cung cấp cứu trợ hoặc tái cơ cấu cho cả các quốc gia nghèo và thu nhập trung bình đang đối mặt với khoản nợ hàng trăm tỷ đô la sắp đến hạn.

Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ tập trung vào việc đảm bảo khả năng so sánh đối xử giữa các chủ nợ chính thức và tư nhân, đồng thời giải quyết các vấn đề kỹ thuật và pháp lý.

Trung Quốc - hiện là chủ nợ song phương lớn nhất của các quốc gia đang phát triển - trong một số trường hợp tái cơ cấu nợ đã nhấn mạnh rằng các ngân hàng phát triển đa phương như Ngân hàng Thế giới phải chấp nhận thua lỗ, nhưng đây là điều mà IMF và Mỹ bác bỏ là không khả thi trong mô hình hoạt động của họ.

Hội nghị về nợ công này diễn ra trước hội nghị của các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương G20 vào tuần tới tại Bangalore, Ấn Độ. Mặc dù một số thành viên G20 sẽ thảo luận về vấn đề xóa nợ bên lề cuộc họp đó, nhưng sẽ không bao gồm tất cả những người tham gia hội nghị bàn tròn vì các quốc gia đi vay sẽ không có mặt.

Tin bài liên quan