Hơn 200 doanh nghiệp chuẩn bị tham gia “bữa tiệc công nghệ” tại Hà Nội

Hơn 200 doanh nghiệp chuẩn bị tham gia “bữa tiệc công nghệ” tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE) từ ngày 2- 4/11 năm 2023.

Nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam thiết lập quan hệ, mở rộng cơ hội kết nối với doanh nghiệp quốc tế, cũng như thúc đẩy sự phát triển thị trường tiêu dùng điện tử chất lượng cao tại Việt Nam, Công ty Vinexad và Chaoyu Expo (Trung Quốc) phối hợp đồng tổ chức Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam tại Hà Nội (gọi tắt IEAE Hà Nội) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) từ ngày 2- 4/11 năm 2023.

Đây là triển lãm chuyên ngành có quy mô lớn tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực điện tử, điện gia dụng. Triển lãm có diện tích trưng bày lên tới 10.000 m2 với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp là các nhà sản xuất hàng đầu, trưng bày hàng chục nghìn sản phẩm điện, điện tử với công nghệ mới nhất và thịnh hành nhất.

Các sản phẩm tham gia triển lãm được chia thành 4 ngành chính, bao gồm điện tử - điện gia dụng; thiết bị thông minh; máy tính, điện thoại, phụ kiện và thiết bị game; linh kiện điện tử và sản phẩm khác.

Đại diện Công ty Vinexad ví von Triển lãm IEAE là “bữa tiệc công nghệ” cho thị trường điện tử Việt Nam nói riêng cũng như thị trường Đông Nam Á nói chung. Triển lãm cam kết xây dựng một nền tảng mua hàng “one stop shopping” hiệu quả và chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm triển lãm mới mẻ và thông minh cho nhà mua hàng tại Hà Nội cũng như trên khắp Việt Nam.

Ngoài ra, để giúp doanh nghiệp Việt nắm bắt cơ hội hợp tác, ban tổ chức còn bố trí các diễn đàn, hội thảo trong khuôn khổ triển lãm, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo hiệp hội, giới chuyên gia trong ngành, đại diện các doanh nghiệp và các cơ quan trong các lĩnh vực. Nội dung chính của các diễn đàn và hội thảo sẽ xoay quanh tình hình phát triển hiện tại của ngành điện tử, điện gia dụng và thiết bị thông minh cũng như thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của ngành.

Ban tổ chức tin tưởng, với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam, mức sống của người dân đang dần được cải thiện, đồng thời nhu cầu về các sản phẩm điện tử cũng tăng lên hàng năm, triển lãm sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển thị trường tiêu dùng điện tử chất lượng cao tại Việt Nam.

Mặt khác, với sự hỗ trợ của các hiệp hội Việt Nam và Trung Quốc, triển lãm IEAE sẽ nâng cao sự uy tín, sức ảnh hưởng và tiếp thêm vào sự phát triển của ngành.

Tin bài liên quan