Các công ty chứng khoán e ngại, Trung tâm GDCK TP.HCM sẽ "đẻ" ra giấy phép con

Các công ty chứng khoán e ngại, Trung tâm GDCK TP.HCM sẽ "đẻ" ra giấy phép con

HoSTC: Có "đẻ" ra giấy phép con?

Những ngày qua, nhiều công ty chứng khoán (CTCK) mới thành lập đang tỏ ra lo lắng trước việc TTGDCK TP.HCM (HoSTC) thông báo sẽ “kiểm tra năng lực” của các CTCK trước khi công nhận tư cách thành viên.

Cụ thể một hội đồng của HoSTC sẽ đánh giá CTCK có đủ điều kiện vật chất kỹ thuật để công nhận là thành viên của HoSTC hay không? Mặc dù HoSTC đưa ra lý do là số bàn dành cho nhân viên nhập lệnh tại đây chỉ còn 8 bàn nên buộc phải “sàng lọc” nhưng các CTCK vẫn e ngại HoSTC sẽ “đẻ” ra “giấp phép con”...

Trao đổi với chúng tôi, Phó giám đốc HoSTC Lê Hải Trà khẳng định: “Ai bảo chúng tôi sinh ra giấy phép con đó là chuyện của họ. Còn chúng tôi làm đúng theo quyền hạn của mình và thông lệ quốc tế ”.

Ông Trà cho biết thêm: “Một CTCK được cấp phép không có nghĩa là họ đương nhiên trở thành thành viên của HoSTC. Sở Giao dịch chứng khoán New York cũng chỉ công nhận tư cách thành viên cho 1.336 CTCK trong số hàng chục ngàn CTCK tại Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, số bàn và chỗ ngồi cho nhân viên nhập lệnh muốn tăng thêm không có gì khó nhưng chúng tôi phải kiểm tra xem CTCK có đáp ứng được về mặt công nghệ, dịch vụ khách hàng và hàng loạt tiêu chí khác nữa”.

Vừa qua, để chuẩn bị cho khớp lệnh liên tục, khá nhiều CTCK đã phải “trễ hẹn” 2,3 tháng mới nâng cấp công nghệ để đáp ứng được và đây được xem là “bài học” cho HoSTC “khắt khe” hơn khi công nhận thành viên mới. Tuy nhiên, ông Trà đã “mở” ra một hướng mới cho các CTCK “năm 2008, HoSTC (sẽ chính thức chuyển thành Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM-HOSE từ ngày 8/8/2007) sẽ thực hiện giao dịch không sàn và lệnh sẽ chuyển trực tiếp vào hệ thống nên các CTCK không còn thiếu chỗ trên sàn nữa”. Ông Trà còn nói đây sẽ là một đợt “kiểm tra” lại năng lực thực tế của các CTCK. Nhiều chuyên gia chứng khoán, lãnh đạo các CTCK và nhà đầu tư cũng đồng tình với việc làm của HoSTC vì “giúp” họ nhận ra CTCK nào tốt, xấu. Hơn nữa, còn giúp các CTCK chưa “đạt chuẩn” sẽ phải theo kịp cuộc đua nâng cấp công nghệ, nhân sự, trang thiết bị...

Tuy nhiên, giám đốc một CTCK mới được cấp phép trong tháng 7/2007 vẫn thắc mắc: “Tại sao HoSTC không làm việc trên từ trước mà đợi đến bây giờ? Vậy các CTCK đã được công nhận là thành viên HoSTC có phải kiểm tra lại không? Nếu không sẽ không công bằng cho các CTCK mới như chúng tôi”. Ông này còn chưa biết HoSTC sẽ đưa ra tiêu chí nào để xác định CTCK đủ hay không đủ tư cách làm thành viên của HoSTC. Một lãnh đạo HoSTC cũng thừa nhận, họ đang bàn bạc và sẽ công khai những tiêu chuẩn cụ thể nhằm giúp các CTCK hoàn thiện và mọi việc minh bạch hơn.

Chuyên gia chứng khoán Đặng Trần Linh cho rằng, HoSTC làm vậy không sai nhưng cần phải công khai hoá mọi chuyện với các điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng để các CTCK nếu còn thiếu sót sẽ sửa chữa hơn là đặt họ vào thế “chuyện đã rồi”. Nhưng chủ tịch HĐQT của một tổng công ty lớn đang xin phép thành lập CTCK lại đặt câu hỏi: "Trước đây, các CTCK được UBCKNN cấp phép là HoSTC sẽ công nhận tư cách thành viên vì họ cần các CTCK, nay có phải vì cung đã lớn hơn cầu nên họ đặt ra rào cản này?”.

Vị này còn khẳng định, chưa chắc gì các CTCK đã là thành viên của HoSTC đã có năng lực, công nghệ cao hơn các CTCK mới vì “ra sau chúng tôi phải tự trang bị cho mình tốt hơn để cạnh tranh chứ”. Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện nay có khoảng 50 hồ sơ xin lập CTCK mới, với tình hình này không ít nơi xin cấp phép cho CTCK của mình đang “mất ăn mất ngủ”.

Trong thông báo của mình, HoSTC cũng hy vọng việc thành lập hội đồng để “khảo sát năng lực” các CTCK sẽ giúp loại bớt những CTCK yếu kém. Giờ đây, sau cuộc đua để có giấp phép ra đời, các CTCK còn phải tự “nâng cấp” để vượt qua cuộc khảo sát của HoSTC để có “giấp phép con”. Không được công nhận tư cách thành viên của HoSTC gần như đồng nghĩa với việc “phá sản” vì HoSTC đã đánh giá là yếu kém thì thử hỏi có khách hàng nào còn muốn giao dịch. Cuộc “sát hạch” sắp tới của HoSTC không chỉ “kết nạp” các thành viên đủ chuẩn cho mình mà sẽ dễ dàng “khai tử” một CTCK mới. Có lẽ các CTCK nên nhìn lại và tự "cứu” mình hơn là ta thán về “giấy phép con” của HoSTC.