Hưng Yên: Khởi tố đối tượng chuyên môi giới làm giả giấy tờ

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Hữu Minh sử dụng các mạng xã hội như Zalo hay Facebook để nhận vai trò kết nối giữa những người có nhu cầu với đối tượng chuyên làm giả giấy tờ nhằm kiếm tiền chênh lệch.
Đối tượng Nguyễn Hữu Minh tại cơ quan công an. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN).

Đối tượng Nguyễn Hữu Minh tại cơ quan công an. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN).

Ngày 10/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 1988, trú ở thôn Hồng Lương, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Minh khai nhận đã đặt hàng một đối tượng tội phạm trên mạng xã hội Facebook để làm giấy phép lái xe ôtô giả và chứng chỉ sơ cấp nghề giả cho bản thân để xin việc làm.

Từ đó, Minh nảy sinh ý định thông qua các mạng xã hội như Zalo hay Facebook để nhận vai trò kết nối giữa những người có nhu cầu với đối tượng chuyên làm giả giấy tờ nhằm kiếm tiền chênh lệch.

Tùy vào các loại giấy tờ giả mạo, Minh có thể kiếm được từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Từ năm 2019 đến nay, Minh đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ môi giới làm giả các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe; chứng chỉ sơ cấp nghề; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Trước đó, Công an thị xã Mỹ Hào đã xác lập chuyên án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” mang bí số 720L ngày 21/7/2020. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào đã thu giữ 12 loại giấy tờ giả các loại và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin bài liên quan