IMF: Cần xóa nợ nhanh hơn khi có thêm quốc gia tìm kiếm sự trợ giúp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, ngày càng có nhiều quốc gia tìm cách xoá nợ vì đồng đô la mạnh hơn khiến việc trả nợ trở nên khó khăn hơn.
IMF: Cần xóa nợ nhanh hơn khi có thêm quốc gia tìm kiếm sự trợ giúp

Trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg Television hôm thứ Sáu (26/8), Phó tổng giám đốc điều hành IMF Gita Gopinath cho biết, khoảng 60% các quốc gia thu nhập thấp có nguy cơ cao hoặc đã lâm vào cảnh vỡ nợ và khoảng 20 thị trường mới nổi có nợ giao dịch ở mức vỡ nợ.

“Chúng tôi có thể sẽ thấy nhiều quốc gia cần được xóa nợ hơn”, bà cho biết.

Giá cả tăng vọt đã dẫn đến một loạt đợt tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, dẫn đầu bởi các động thái tăng lãi suất nhanh chóng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và điều này đã làm tăng giá đồng đô la. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển đang có một khoản nợ khổng lồ trị giá 250 tỷ USD và có nguy cơ tạo ra một loạt các vụ vỡ nợ lịch sử.

“Sự giảm giá của các loại tiền tệ của thị trường mới nổi so với đồng đô la gây ra hậu quả lạm phát. Điều đó đang khiến chính sách tiền tệ đối với họ trở nên khó khăn hơn nhiều vào thời điểm này và khiến các quốc gia đã vay bằng đô la khó trả nợ”, bà Gita Gopinath cho biết.

Gánh nặng nợ ngày càng xảy ra trầm trọng sau khi Khuôn khổ chung do G20 thông qua để đình chỉ hoặc cải tiến việc trả nợ của các quốc gia thu nhập thấp trong đại dịch Covid-19 sẽ hết hạn vào tháng 12.

Khuôn khổ kết hợp Câu lạc bộ Paris của hầu hết các quốc gia là chủ nợ giàu có và các quốc gia lớn khác như Trung Quốc, mặc dù không phải là thành viên nhưng là bên cho vay song phương chính thức lớn nhất thế giới.

“Cần phải có nhiều hành động nhanh chóng hơn nữa và phạm vi của khuôn khổ phải được mở rộng sang các nước có thu nhập trung bình”, bà cho biết.

Tin bài liên quan