IMF gia hạn vòng tài trợ khẩn cấp thêm 18 tháng do đại dịch Covid-19

IMF gia hạn vòng tài trợ khẩn cấp thêm 18 tháng do đại dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (23/12), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, sẽ mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn khẩn cấp linh hoạt thêm 18 tháng để giúp các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Ban điều hành IMF đã đồng ý "tăng tạm thời giới hạn tiếp cận lũy kế theo các công cụ tài trợ khẩn cấp" cho đến tháng 6/2023.

Vào tháng 4/2020, khi thế giới phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm và tử vong đầu tiên do đại dịch Covid-19, IMF đã giúp các quốc gia có khả năng tiếp cận các khoản viện trợ, bao gồm cả việc nâng cao mức viện trợ mà các quốc gia có thể nhận được.

Các chương trình đã được gia hạn hai lần vào tháng 9/2020 và lần tiếp theo vào tháng 3/2021.

Ban điều hành IMF cũng đồng ý rằng, "tất cả các giới hạn tiếp cận khác" đã được tăng tạm thời sẽ được giảm xuống mức trước đại dịch bắt đầu từ ngày 1/1/2022 theo lịch trình.

IMF cho biết: “Quyết định này phản ánh sự chuyển đổi dần dần và đang diễn ra theo dự kiến ​​và đang diễn ra các thỏa thuận về chất lượng tín dụng cao hơn từ cấp vốn khẩn cấp do nhu cầu cán cân thanh toán cấp bách liên quan đến đại dịch”.

IMF cũng nhấn mạnh rằng, quyết định đảm bảo "tiếp tục tiếp cận" của các nước thành viên đối với nguồn tài chính khẩn cấp của IMF nếu phát sinh các vấn đề cấp bách về cán cân thanh toán.

Các công cụ này bao gồm Quỹ Tín dụng Nhanh (RCF) - một chương trình miễn lãi dành cho các quốc gia có thu nhập thấp và Công cụ Tài trợ Nhanh (RFI) dành cho tất cả các thành viên của IMF.

IMF cho biết, các khoản tài trợ có thể được giải ngân rất nhanh chóng để giúp các quốc gia thành viên thực hiện các chính sách để giải quyết các trường hợp khẩn cấp.

Hôm thứ Hai (20/12), IMF cho biết, đã thông qua vòng giảm nợ thứ năm và vòng cuối cùng theo chương trình, nhằm giúp các quốc gia nghèo nhất thế giới vượt qua đại dịch Covid-19.

Tin bài liên quan