IMF cho rằng cần phải hành động gấp để cứu hệ thống ngân hàng toàn cầu

IMF cho rằng cần phải hành động gấp để cứu hệ thống ngân hàng toàn cầu

IMF: Hệ thống ngân hàng toàn cầu đang bị đe dọa

Theo Qũy tiền tệ quốc tế (IMF), hệ thống tài chính toàn cầu đang ở trong tình trạng yếu kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu của IMF cho biết một số ngân hàng châu Âu đang đặc biệt yếu kém và cần nhanh chóng nâng cao các mức vốn. Theo nhận định của IMF, thời gian để giải quyết những yếu kém vốn là mối nguy hiểm cho hệ thống ngân hàng và hồi phục kinh tế toàn cầu đang ngày càng gấp gáp.

 

Báo cáo cũng cho thấy những rủi ro đối với các ngân hàng và các thị trường tài chính ngày càng gia tăng. Thế giới đang lo ngại rằng một số chính phủ có thể vỡ nợ, nền kinh tế toàn cầu có thể lặp lại suy thoái, các ngân hàng có thể bắt đầu dự trữ tiền mặt nên sẽ cắt giảm hoạt động cho vay và tăng chi phí cho vay. Khi hoạt động cho vay trong ngân hàng bị đóng băng, các công ty châu Âu yếu kém hơn sẽ gặp khó khăn. Do đó, theo IMF, châu Âu nên xem xét tới việc nhờ hỗ trợ từ Qũy ổn định tài chính để giúp các ngân hàng yếu kém nhất của họ.

 

IMF tại Washington ước tính, kể từ cuối năm 2009 các ngân hàng thuộc Liên minh châu Âu đã mất khoảng 273 tỷ USD vì khủng hoảng nợ khu vực eurozone. Tổ chức bao gồm 187 thành viên này sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp thường niên tại Washington với các bộ trưởng tài chính và các ngân hàng TW trên khắp thế giới để tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề này.

 

Ngoài ra, báo cáo cũng nhận định “Nhiệm vụ vực dậy niềm tin vào sự ổn định của thị trường nhà đất Mỹ là yếu tố chủ chốt để thúc đẩy triển vọng các ngân hàng Mỹ”. Đồng thời, IMF cũng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, một hành động nhanh chóng là rất cần thiết.