Iran chuyển thêm dầu tới các tàu để chuẩn bị cho thỏa thuận hạt nhân hồi sinh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Iran đang chuyển nhiều dầu hơn sang các tàu trong một động thái để tăng tốc xuất khẩu nếu các cuộc đàm phán chấm dứt việc loại trừ nước này khỏi các thị trường năng lượng toàn cầu thành công.
Iran chuyển thêm dầu tới các tàu để chuẩn bị cho thỏa thuận hạt nhân hồi sinh

Theo hãng phân tích Kpler, lượng dầu trên các tàu chở dầu đã tăng 30 triệu thùng kể từ đầu tháng 12/2021 lên 103 triệu thùng. Sự gia tăng này diễn ra khi các nhà ngoại giao ở Vienna đang trong quá trình nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt từng khiến Iran không thể bán phần lớn lượng dầu thô của mình.

Trong khi Iran cần một vài tháng để tăng cường các mỏ đã sản xuất kém trong hơn 3 năm, họ có thể bắt đầu bán dầu từ kho dự trữ gần như ngay lập tức khi các lệnh trừng phạt được nới lỏng. Lượng dầu gia tăng có thể giúp kiềm chế giá dầu thô, vốn đã tăng hơn 20% trong năm nay lên gần 100 USD/thùng.

Sản lượng dầu sản xuất của Iran

Sản lượng dầu sản xuất của Iran

Carole Nakhle, Giám đốc điều hành của Công ty tư vấn Crystol Energy cho biết: “Các thùng dầu bổ sung tất nhiên sẽ gây ra một số áp lực giảm giá. Tuy nhiên, tác động của việc giải phóng dầu khỏi kho dự trữ của Iran là rất nhỏ so với khả năng tăng sản lượng đến khi Iran đưa các mỏ vào hoạt động trở lại”.

Russell Hardy, Giám đốc điều hành Vitol Group cho biết, trong vòng vài tháng kể từ khi đạt được thỏa thuận, Iran có thể khôi phục nguồn cung khoảng 1 triệu thùng/ngày cho các thị trường toàn cầu. Điều đó sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt từ các nhà sản xuất OPEC+, nhiều nhà sản xuất trong số đó đang phải chịu đầu tư thấp và gián đoạn sản lượng.

Thỏa thuận ban đầu mang tính bước ngoặt năm 2015 đã hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy các biện pháp trừng phạt đã dẫn đến sự gia tăng sản lượng, sau đó sản lượng sụt giảm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Từng là nhà sản xuất số 2 của OPEC, Iran đã tụt xuống vị trí thứ 5, dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, Iran bơm trung bình khoảng 2,4 triệu thùng/ngày trong năm qua. Hầu hết lượng dầu đó được sử dụng trong nước thay vì xuất khẩu.

Theo Iman Nasseri, Giám đốc điều hành Trung Đông của FGE, sản lượng hàng ngày có thể đạt khoảng 3,4 triệu thùng trong vòng 3 tháng sau khi thỏa thuận được hồi sinh và công suất đầy đủ là 3,7 triệu thùng trong vòng 6 tháng.

Kpler cho biết, khoảng một nửa lượng dầu Iran lưu trữ trên các tàu chở dầu là dầu thô và phần còn lại là dầu ngưng tụ, một loại dầu nhẹ được bơm từ các mỏ khí đốt. Kpler cho biết, sự tăng trưởng trong kho chứa nổi chủ yếu đến từ việc chuyển dầu ra khỏi các bể chứa trên bờ, chủ yếu là tại bến tải dầu thô trên đảo Kharg ở Vịnh Ba Tư.

Tin bài liên quan