Joe Biden nhậm chức, giới đầu tư hưng phấn

Joe Biden nhậm chức, giới đầu tư hưng phấn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thứ Tư (20/1), Phố Wall đón lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong sự hưng phấn.

Thứ Tư, ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức và trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ, kế nhiệm Tổng thống Donald Trump. Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên ngày 20/1/2020 là “phiên nhậm chức” tốt nhất trong 36 năm qua, đóng cửa ở mức cao kỷ lục với lời thề đưa nền kinh tế đang suy sụp thoát khỏi đại dịch và chấm dứt bốn năm đầy biến động dưới thời chính quyền ông Trump của tân Tổng thống.

Trong lời tuyên thệ nhậm chức cử mình, ông Biden đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc đoàn kết thống nhất, cam kết đấu tranh cho công lý chủng tộc, loại bỏ những kẻ cực đoan và quyền tối cao của người da trắng.

Không lãng phí thời gian và để chứng minh lời hứa của mình lúc tranh cử, ngay trong buổi chiều thứ Tư, ông chủ mới của Nhà Trắng ký 15 sắc lệnh hành pháp đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19, đưa Mỹ tái gia nhập hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trong số đó, ông Biden ký một sắc lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại các tòa nhà công sở liên bang và đất thuộc liên bang, một sắc lệnh chấm dứt "tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia" mà ông Trump đã ban bố nhằm huy động tiền xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Cũng ngay sau lễ nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Biden cũng công bố danh sách 23 quyền bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan hành pháp liên bang.

Trọng tâm chính của chính quyền ông Biden trong thời gian tới sẽ là chống lại đại dịch Coivd-19. Mỹ ghi nhận cột mốc nghiệt ngã - 400.000 ca tử vong vì nhiễm bệnh hôm thứ Ba, cũng đã không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người vào cuối năm 2020. Trong khi, “chiến dịch thần tốc” ​​của chính quyền Trump với mục tiêu phân phối hơn 31,1 triệu liều vắc-xin trên khắp đất nước, đã chỉ có 12,3 triệu người được tiêm chủng.

Kết thúc phiên 20/1, chỉ số Dow Jones tăng 257,86 điểm (+0,83%), lên 31.188,38 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 52,94, điểm (+1,39%), lên 3.851.85 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 260,07 điểm (+1,97%), lên 13.457,25 điểm.

Chỉ số Dow Jones đã tăng khoảng 57% và S&P 500 tăng khoảng 68% kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017, con số này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama lần lượt là 65% và 75%.

Chứng khoán châu Âu khởi sắc trong phiên giao dịch hôm thứ Tư khi mọi con mắt đều đổ dồn vào lễ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46. Các nhà đầu tư đặt cược vào một kế hoạch kích thích lớn hơn từ chính quyền mới để thúc đẩy nền kinh tế đang bị đại dịch khống chế.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ nhóm họp vào thứ Năm. Mặc dù dự kiến ​​sẽ không có thay đổi chính sách nào, nhưng cơ quan này có thể phải đối mặt với nhiều câu hỏi hơn về triển vọng ngày càng mờ nhạt, chỉ một tháng sau khi tung ra các biện pháp kích thích mới để củng cố nền kinh tế khu vực đồng euro.

Kết thúc phiên 20/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 27,44 điểm (+0,41%), lên 6.740,49 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 106,31 điểm (+0,77%), lên 13.921,37 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 29,83 điểm (+0,53%), lên 5.628,44 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm điểm do động thái chốt lời của giới đầu tư trước những lời kêu gọi được cho là không mấy ngạc nhiên của ứng cử viên Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen vào hôm thứ Ba (19/1) trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ.

Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm, dẫn đầu đà tăng là nhóm cổ phiếu xe điện và chăm sóc sức khỏe, đồng thời ngân hàng trung ương nước này cũng tuyên bố giữ thanh khoản dồi dào để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế.

Chứng khoán Hồng Kông tăng phiên thứ năm liên tiếp nhờ đà hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm sau khi bà Janet Yellen tái khẳng định cam kết về các biện pháp cứu trợ.

Kết thúc phiên 20/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 110,20 điểm (-0,38%), xuống 28.523,26 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 16,71 điểm (+0,47%), lên 3.583,09 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 320,19 điểm (+1,08%), lên 29.962,57 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 21,89 điểm (+0,71%), lên 3.144,55 điểm.

Giá vàng đột ngột tăng mạnh trong phiên ngày thứ Tư trong bối cảnh thị trường chờ đợi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra kế hoạch chi tiêu lớn, tác động đến lạm phát tại Mỹ.

Kết thúc phiên 20/1, giá vàng giao ngay tăng 32,30 USD (+1,76 %), lên 1.872,00 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 tăng 26,30 USD (+1,43 %), lên 1.866,50 USD/ounce.

Giá dầu kéo dài đà tăng trong phiên ngày thứ Tư nhờ những kỳ vọng chính quyền của ông Biden sẽ sớm đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế nhằm nâng nhu cầu nhiên liệu và ban hành các chính sách thắt chặt nguồn cung dầu thô.

Kết thúc phiên 20/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,26 USD (+0,5%), lên 52,24 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,18 USD (+0,3%), lên 56,08 USD/thùng.

Tin bài liên quan