Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm sau một số sự việc với du khách

Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan giảm sau một số sự việc với du khách

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đã cán mốc 1 triệu người kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó khách du lịch Trung Quốc không mặn mà đối với nhiều quốc gia khác. 

Lượng du khách Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi Trung Quốc mở cửa lại trở lại. Các chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan đã tăng 98% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bangkok Post, từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, đã có 12.805 chuyến bay từ Trung Quốc đã đến Thái Lan. Nopasit Chakpitak, Chủ tịch Đài phát thanh hàng không Thái Lan, dự đoán rằng con số khoảng 5.330 chuyến bay hàng tháng trong tháng 5 sẽ tăng lên 7.340 vào tháng 9.

Theo số liệu ước tính của Aerothai, các chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan dự kiến ​​vào khoảng 46.175 chuyến trong năm tài chính 2023, kéo dài từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023.

Mặc dù những con số này vẫn thể hiện mức giảm từ 60% trở lên so với năm 2019, nhưng tần suất các chuyến bay từ Trung Quốc ngày càng tăng đã góp phần mang lại sự phục hồi tốt hơn mong đợi về tổng lượng khách.

Cột mốc 1 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đạt được vào ngày 18/5 vừa qua. Trong bối cảnh các khu nghỉ dưỡng, khách sạn Thái Lan và các công ty trong ngành du lịch, dịch vụ nước này được hưởng lợi từ nhu cầu du lịch nước ngoài bị dồn nén đã lâu của người Trung Quốc nay đã được "giải phóng".

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự báo lượng du khách Trung Quốc sẽ đạt mức 5 triệu lượt khách trong năm 2023, tạo ra khoảng 446 tỷ baht (tương đương 12,8 tỷ USD) doanh thu du lịch. Thậm chí, lượng khách Trung Quốc có thể tăng lên tới con số 7 triệu, tùy thuộc vào số lượng chuyến bay trong mùa cao điểm.

Theo số liệu từ TAT, nước này đã đón 9,47 triệu lượt khách du lịch nước ngoài kể từ đầu năm đến ngày 15/5, tạo ra doanh thu khoảng 391 tỷ baht. Bộ Tài chính Thái Lan ước tính lượng khách quốc tế có thể đạt 29,5 triệu lượt khách trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với con số 11,2 triệu lượt khách du lịch của năm ngoái.

Mặt khác, Nhật Bản cũng đang nỗ lực khôi phục mối quan hệ du lịch với Trung Quốc. Nước này đã đón gần 10 triệu du khách Trung Quốc (chiếm 30% tổng số lượng khách du lịch nước ngoài) vào năm 2019. Sức hấp dẫn của các thành phố như Tokyo, Osaka và Okinawa vẫn khá tốt đối với khách Trung Quốc nhưng vẫn không đủ để thu hút nhiều khách du lịch quyết định chọn Nhật Bản làm điểm dừng chân.

Australia cũng phải đối mặt với tình trạng "khan hiếm" khách du lịch Trung Quốc khi trong tháng 2 chỉ ghi nhận vỏn vẹn 40.430 du khách, chỉ bằng khoảng 20% lượng du khách ghi nhận cùng kỳ năm 2019. Du lịch Australia dự đoán, đến tháng 9, số chuyến bay giữa hai nước sẽ chỉ bằng 51% so với năm 2019.

Khó khăn trên là do 2 quốc gia này không phải là "Điểm đến được phê duyệt" (ADS). Nếu không có thỏa thuận ADS, các quốc gia này không thể tiếp nhận các đoàn du lịch Trung Quốc hoặc quảng bá các điểm đến du lịch của họ ở Trung Quốc. Hiện tại danh sách này chỉ có 60 quốc gia, đứng đầu là Thái Lan, trong khi thiếu các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Canada, Úc...

Tuy nhiên, du lịch Thái Lan những tuần gần đây đang xuất hiện một số vấn đề khiến du khách Trung Quốc phải cân nhắc lại quyết định của mình. Ví dụ như vụ việc gây chấn động liên quan đến cái chết của một doanh nhân Trung Quốc trong phòng khách sạn nghỉ dưỡng ở Thái Lan; hay việc ba du khách Trung Quốc đã bị cướp một cách bạo lực vào đầu tháng 5...

"Hơn 500.000 khách Trung Quốc đến Thái Lan trong quý I năm nay. Nhưng trong tháng 4 cao điểm chỉ có 237.000 du khách nước này đến Thái Lan, đây là con số dưới mức mong đợi", Tổng cục du lịch Thái Lan nhận xét.

Tin bài liên quan