Khởi công cầu vượt biển nghìn tỷ tại TP. Huế

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 26/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khởi công dự án đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An, TP Huế.
Phối cảnh cầu vượt biển nghìn tỷ vừa khởi công tại TP Huế (Ảnh: Đại Dương)..

Phối cảnh cầu vượt biển nghìn tỷ vừa khởi công tại TP Huế (Ảnh: Đại Dương)..

Lễ khởi công diễn ra tại xã Hải Dương (TP Huế) với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công trình hoàn thành sẽ tạo nên tuyến đường du lịch ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm thúc đẩy hình thành các đô thị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, du lịch của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân tại các xã ven biển.

Dự án đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An (TP Huế) được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hoàn thiện gần 3.500 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có trị giá đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - phát biểu tại buổi lễ: Đây là công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Công trình sau khi hoàn thành tạo kết nối thông suốt với tuyến đường bộ ven biển quốc gia đã quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc - Nam và tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung.

Đồng thời, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân mỗi mùa mưa bão.

Dự án còn thúc đẩy, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến với Huế để đầu tư xây dựng, phát triển các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, các khu resort, du lịch nghỉ dưỡng.

Tin bài liên quan