Khởi xướng xây dựng ngành kinh tế thể thao cho tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hoá của Bình Định và Việt Nam ra quốc tế.
Ông Raimondo di San Germano, CEO của Aquabike Promotion phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh BTC.

Ông Raimondo di San Germano, CEO của Aquabike Promotion phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh BTC.

“Chúng tôi tin là chúng tôi có thể kết hợp lâu dài với nhau để có thể mang đến nhiều hơn cho Việt Nam. Chúng tôi muốn phát triển bộ môn này tại châu Á và ở Việt Nam”.

Đó là lời khẳng định của ông Raimondo di San Germano, Giám đốc điều hành của Aquabike Promotion tại buổi họp báo công bố Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship và gặp gỡ hơn 62 tay đua tranh tài tại Thị Nại Bay vừa diễn ra tại Trung tâm báo chí Tocepo Thị Nại Bay, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chia sẻ về số lượng và chất lượng các tay đua năm nay, ông Raimondo cũng cho biết “đây không phải là số lượng nhiều nhất, nhưng là cuộc đua có chất lượng vận động viên tốt nhất trong 10 năm qua của chúng tôi. Nhiều thí sinh nhất là châu Âu sau đó là đến châu Mỹ”.

CEO của Aquabike Promotion thông tin, vào ngày 22/3, tại buổi khai mạc, mọi người có thể thấy được một sự kiện vô cùng hoành tráng được tổ chức tại Bình Định; cũng như thấy được tương lai phát triển văn hoá du lịch Bình Định trong những năm tổ chức tiếp theo.

Nhân dịp này, ông Raimondo cũng chào mừng Việt Nam tham gia Liên đoàn Đua thuyền máy Quốc tế.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Định F1 cho biết, thông qua sự kiện sẽ khởi xướng để các doanh nghiệp xây dựng ngành kinh tế thể thao cho tỉnh Bình Định. Ảnh BTC.

Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Định F1 cho biết, thông qua sự kiện sẽ khởi xướng để các doanh nghiệp xây dựng ngành kinh tế thể thao cho tỉnh Bình Định. Ảnh BTC.

Về phía đơn vị đăng cai giải đấu tại Việt Nam, ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Định F1 cho biết, đến thời điểm này cơ bản mọi sự chuẩn bị đã gần như hoàn thành và hy vọng có thể mang đến trải nghiệm tốt nhất cho sự kiện lần này.

Đồng thời, ông Anh cũng đề cập, giải đấu không chỉ quảng bá hình ảnh con người, văn hoá của Bình Định và đất nước ra bạn bè quốc tế, mà còn là cơ hội tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng sản xuất các ngành hàng phục vụ cho giải đấu, hay những người hâm mộ bộ môn thể thao này...

“Việc đầu tư này còn khởi xướng để các doanh nghiệp địa phương chung tay, xây dựng ngành kinh tế thể thao cho tỉnh Bình Định”, ông Anh nói.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ các bộ môn thi đấu tốc độ, mạo hiểm trên nước như đua thuyền máy, đua mô tô nước (jetski).

TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vinh dự trở thành đơn vị chủ nhà trong 5 năm liên tiếp tổ chức UIM- ABP Aquabike World Championship. Quy Nhơn cũng là điểm đến đầu tiên của mùa giải 2024.

Công tác chuẩn bị của các tay đua tranh tài đã sẵn sàng để ngày 22/3/2024 bước vào chặng đua xếp hạng vị trí xuất phát. Ảnh BTC.

Công tác chuẩn bị của các tay đua tranh tài đã sẵn sàng để ngày 22/3/2024 bước vào chặng đua xếp hạng vị trí xuất phát. Ảnh BTC.

Với diện tích mặt nước lên tới 5.000 ha, bề rộng gần 4 km, đầm Thị Nại - nơi diễn ra giải đấu được xem là địa điểm lý tưởng cho các giải đua cần đến sự tốc độ, chuẩn xác như mô tô nước, thuyền máy công thức 1.

Tin bài liên quan