Tình hình trên thị trường OTC không dễ dàng được giải quyết như vậy. Nếu như biện pháp hành chính là giảm biên độ, được lý giải như một chiếc “vòng kim cô” chụp xuống đầu các nhà đầu tư đang tháo chạy, giúp hai sàn chính thức khá lên thì thị trường OTC vẫn như con tàu lao xuống dốc. Hầu hết các nhóm cổ phiếu OTC tiếp tục giảm giá, dẫn đầu là cổ phiếu ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản. Các nhà đầu tư lớn dường như chưa có động thái mua vào rõ ràng trước viễn cảnh chưa có gì vững chắc cho thị trường chính thức. Dự báo, thị trường OTC trong ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục đi xuống.
