
Một tính toán gần đây của Nhóm các tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho thấy, để đạt mức tăng trưởng 8-8,2% hoặc cao hơn, thì tăng trưởng GDP quý IV/2025 cần đạt ít nhất khoảng 8,4-8,8%. Đây là mức tăng trưởng rất cao, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn đối diện những khó khăn.
Nhưng mục tiêu đã được đặt ra, cần nỗ lực thực hiện. Quý IV/2025 phải tăng tốc, bứt phá, không phải chỉ để hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng của năm 2025, mà còn đưa mức tăng trưởng bình quân của 5 năm 2021-2025 tiệm cận với mục tiêu đề ra, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng của giai đoạn tiếp theo.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, một mặt đã chỉ ra những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác lãnh đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó giúp tăng trưởng kinh tế có chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2020-2025, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh việc tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm chỉ xấp xỉ mục tiêu đề ra (con số đạt được khoảng 6,3%, trong khi mục tiêu là 6,5-7%).
5 năm 2021-2025 là giai đoạn nền kinh tế đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, do đại dịch Covid-19, do biến động địa chính trị toàn cầu... Nhưng bằng nỗ lực vượt bậc trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ đã xoay chuyển được tình thế, đưa kinh tế Việt Nam vượt những cơn gió ngược toàn cầu để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc top đầu khu vực và thế giới.
Và bây giờ là chặng đua nước rút cuối cùng cho việc thực hiện không chỉ Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, mà còn cả giai đoạn 2021-2025. Tăng trưởng cao của năm 2025 và giai đoạn 5 năm này sẽ là nền tảng quan trọng để nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.
Đó cũng chính là lý do vì sao, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa tiếp tục chỉ đạo trong quý cuối cùng của năm phải ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.
Thủ tướng cũng chỉ đạo phải theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.
Những điều này đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9/2025 và Hội nghị Chính phủ với các địa phương, vừa được ký ban hành. Để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ cũng đã yêu cầu tăng tốc, bứt phá trong những tháng cuối năm; tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất các ngành công nghiệp nền tảng, các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế; đồng thời thúc đẩy các động lực truyền thống, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công; triển khai khẩn trương, hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bão số 10, 11 và các cơn bão vừa qua; kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở…
Hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tiếp tục được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Chỉ có như vậy, kinh tế năm 2025 mới có thể về đích kế hoạch như kỳ vọng, đạt tăng trưởng trên 8%, tạo khí thế, tạo lực cho giai đoạn tăng trưởng 2 con số sắp tới.
Tất nhiên, để thúc đẩy tăng trưởng, bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, còn cần cả sự chuẩn bị sẵn sàng cho các giải pháp dài hạn mang tính chiến lược, đột phá, từ cải cách thể chế, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển; đến xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; rồi phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới…
Tất cả là để sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc, bứt phá của nền kinh tế.