Kinh tế Đức chính thức rơi vào suy thoái

Kinh tế Đức chính thức rơi vào suy thoái

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kinh tế Đức rơi vào suy thoái khi các số liệu điều chỉnh cho thấy GDP nước này giảm trong quý I/2023.

Cơ quan thống kê liên bang Destatis cho biết, GDP của Đức đã giảm 0,3% trong 3 tháng đầu năm nay, trong khi ước tính ban đầu là gần 0%. Trong quý trước đó, kinh tế nước Đức cũng giảm 0,5%.

Còn theo số liệu của Destatis, trong quý I năm nay, sản lượng sản xuất của Đức đã tăng 2% so với quý trước, nhưng sự suy giảm đã thấy rõ trong tháng 3 năm nay khi có mức giảm mạnh nhất trong 12 tháng qua. Tăng trưởng cũng yếu hơn ở lĩnh vực dịch vụ.

Với việc GDP giảm 2 quý liên tiếp, nền kinh tế Đức đã rơi vào suy thoái ít nhất là về mặt kỹ thuật.

Nguyên nhân chính dẫn tới kết quả đáng thất vọng này là sự suy giảm về tiêu dùng của các hộ gia đình. Trong quý I/2023, tiêu dùng của các hộ gia đình nước Đức đã giảm 1,2% so với quý trước đó, trong bối cảnh lạm phát cao hút cạn túi tiền của người tiêu dùng.

Destatis cho biết, việc người dân do dự khi mua hàng đã được thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực như thực phẩm và nước uống, quần áo, giày dép và nội thất. Doanh số bán xe hơi cũng giảm do Đức giảm trợ cấp cho việc mua xe hybrid và xe điện từ đầu năm nay. Ngoài ra, chi tiêu của Chính phủ cũng giảm 4,9%.

Trong khi đó, đầu tư của các khu vực tư nhân tăng 3,9% trong quý I từ mức thấp nhất của 6 tháng cuối năm ngoái. Mức tăng trưởng này đến từ hoạt động xây dựng do môi trường thời tiết thuận lợi.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Đức sẽ là nước có kết quả kinh tế yếu nhất trong các quốc gia lớn của thế giới trong năm 2023. IMF dự báo GDP Đức sẽ giảm 0,1% trong năm nay.

Không chỉ người tiêu dùng, doanh nghiệp Đức cũng tỏ ra bi quan hơn về triển vọng tương lai, theo Viện Nghiên cứu kinh tế Ifo. Trong tháng 5 năm nay, chỉ số niềm tin doanh nghiệp của Ifo giảm lần đầu tiên trong 7 tháng qua.

Tin bài liên quan