Kinh tế Malaysia tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Y tế Malaysia Jamaluddin nêu rõ, nhờ quyết định chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là căn bệnh đặc hữu, nước này đang xây dựng khả năng phục hồi để đối mặt với những cơn gió ngược toàn cầu.
Cảng hàng hóa Penang ở Butterworth, Malaysia.

Cảng hàng hóa Penang ở Butterworth, Malaysia.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết, trong quý 3/2022 và trong 9 tháng của năm 2022, Malaysia là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số 6 quốc gia ASEAN.

Cũng theo Bộ này, Malaysia đang "xây dựng khả năng phục hồi để đối mặt với những cơn gió ngược toàn cầu."

Dòng trạng thái ngày 13/11 trên Twitter cá nhân của Bộ trưởng Khairy nêu rõ, nhờ quyết định chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là căn bệnh đặc hữu, Malaysia đang xây dựng khả năng phục hồi, đồng thời khẳng định ổn định chính trị là rất quan trọng trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 19/11 tới.

Trích dẫn dữ liệu từ các nguồn khác nhau trong ASEAN, ông Khairy lưu ý mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malaysia trong quý 3 là 14,2%.

Tăng trưởng GDP trung bình 9 tháng của Malaysia là 9,36%, cũng là mức cao nhất trong khu vực.

Trong quý 3, Việt Nam tăng trưởng 13,67%, Philippines tăng 7,6%, Indonesia tăng trưởng 5,72% và Singapore tăng trưởng 4,4%. Trong khi đó, Thái Lan vẫn chưa công bố kết quả kinh tế quý 3.

Trong quý 3, kinh tế Malaysia tăng trưởng 8,9%, cũng là mức cao nhất trong số sáu nước ASEAN.

Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 7,72%, tiếp theo là Philippines (7,5%), Indonesia (5,44%), Singapore (4,4%) và Thái Lan (2,5%).

Tin bài liên quan