Ông Kiều Công Hoạt

Ông Kiều Công Hoạt

KSS: "Mong hình ảnh doanh nghiệp được thể hiện chân thực nhất"

(ĐTCK-online) Gần đây, bộ tài liệu mang tên "Company Report: Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì HAMICO - KSS" đã bất ngờ phát tán và được gửi đến một số tổ chức qua đường bưu điện. Bản Báo cáo phân tích này ghi rõ tác giả là ông Quách Mạnh Hào, được phân phối bởi Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư, CTCK Thăng Long (TLS). Bản báo cáo đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến tâm lý NĐT và có thể đã làm phương hại đến tài sản của những NĐT cả tin vào nó.

>> Mạo danh ông Quách Mạnh Hào, lập báo cáo khuyến nghị mua cổ phiếu KSS

>> Tội phạm mới: mạo danh công ty chứng khoán tư vấn đầu tư

Trước sự cố này, Ban lãnh đạo TLS cho biết, Công ty rất bức xúc trước việc mạo danh tư vấn đầu tư trắng trợn này và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Về phía KSS, ông Kiều Công Hoạt, Phó tổng giám đốc KSS cũng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo ĐTCK. Ngoài việc bức xúc về việc mạo danh trên, ông Hoạt cho biết, bản báo cáo mạo danh nằm ngoài sức tưởng tượng của cá nhân ông cũng như Ban lãnh đạo KSS.

 

Mới đây, trên thị trường xuất hiện một báo cáo phân tích mang tên "Company Report: Tổng công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì HAMICO - KSS" mạo danh CTCK Thăng Long gửi đến các tổ chức đầu tư. Là người đại diện cho KSS, ông nghĩ sao về bản báo cáo mạo danh này?

Tôi thấy bản báo cáo này có một số nội dung khuyến nghị đầu tư rất sốc, nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Thực ra, thông tin trong bản báo cáo phân tích ảo này cũng phần nào dựa trên bản cáo bạch niêm yết của chúng tôi cũng như các thông tin mà KSS từng đăng tải trên website www.narihamico.vn. Chỉ có điều, việc tạo ra con số cụ thể còn nằm ở tương lai. Không phủ nhận các dự án của KSS đều khá tiềm năng đúng như nhận định của bản báo cáo này nhưng kết quả cụ thể là doanh thu bao nhiêu, lợi nhuận thế nào thì đến khi "nghiệm thu" mới biết được, còn tại thời điểm hiện tại cũng không dễ tiên liệu một cách chuẩn xác được.

Đối tượng viết báo cáo này đã mạo danh TS. Quách Mạnh Hào, tạo chữ ký giả, địa chỉ email và số máy lẻ không đúng tại TLS nhằm tăng độ tin cậy cho người đọc. Không thể phủ nhận bản báo cáo này đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến tâm lý NĐT và có thể đã làm phương hại đến tài sản của những NĐT cả tin vào nó.

Từ góc độ DN, chúng tôi cũng cảm thấy mình bị ảnh hưởng, không thể không lên tiếng. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn khẳng định rằng đây chỉ là câu chuyện giữa đối tượng giả mạo với TLS, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của các DN như chúng tôi. Bản thân DN chỉ biết tập trung vào hoạt động chính là sản xuất kinh doanh, nhằm tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho cổ đông. Do đó, vấn đề chỉ còn là cổ phiếu KSS thật không may khi bị đối tượng mạo danh nhắm tới để đưa ra bản báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư.

Thực ra, một cá nhân hay tổ chức độc lập nào đó phân tích cổ phiếu KSS hay bất kỳ một  cổ phiếu nào đó trên thị trường cũng là chuyện phổ biến. Nhưng, điều đáng nói, đó là bản báo cáo đã mạo danh TLS, không rõ nguồn gốc và cũng không rõ mục đích của đối tượng giả mạo là thế nào đằng sau bản báo cáo này.

Tóm lại, chúng tôi muốn nhấn mạnh lại rằng, đây là vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của KSS. Mong các cơ quan quản lý sớm có chế tài cho loại tội phạm này để tránh những hậu quả nghiêm trọng, nhằm hạn chế những thông tin méo mó, giúp thị trường phát triển lành mạnh, bền vững, để NĐT không có cái nhìn sai lệch về cổ phiếu của DN.

 

Nhưng theo ông, vì sao đối tượng này lại mạo danh CTCK Thăng Long mà không phải là một CTCK khác để đưa ra báo cáo phân tích đầu tư?

Theo tôi được biết, TLS là một công ty chứng khoán hiện dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới chứng khoán. Các bản báo cáo phân tích và tư vấn đầu tư của CTCK này luôn thể hiện tính chuyên nghiệp và được NĐT đánh giá cao. Do đó, đây có thể là một trong những lý do khiến đối tượng giả mạo lợi dụng. Ngoài ra, cũng có thể do trước đây TLS đã từng có bài phân tích và đánh giá cổ phiếu KSS.

 

Cũng có ý kiến cho rằng dù tác giả của bản báo cáo này là ai  (TLS hay một tổ chức hay cá nhân nào đó) thì KSS cũng vẫn là người hưởng lợi bởi các thông tin trong bản báo cáo hoàn toàn có nội dung tích cực (như khuyến nghị mua, tiềm năng trong tương lai, mức giá cao…). Vậy, vì sao KSS lại muốn lên tiếng về việc này?

Như tôi đã đề cập ở trên, KSS là cổ phiếu bị đối tượng mạo danh TLS phân tích, nhưng không rõ nguồn gốc, chứ không phải là của một tổ chức chính danh nào, đó là một điều không may đối với chúng tôi.

Còn việc nói tốt về DN chưa hẳn đã tốt cho chúng tôi. KSS chỉ muốn hình ảnh DN được thể hiện chân thực nhất, khách quan nhất trong các bản báo cáo phân tích của tổ chức tư vấn mà thôi, từ đó, giúp NĐT/cổ đông có cái nhìn đúng đắn về cổ phiếu của DN. Điều mà chúng tôi hướng tới đó là luôn được đồng hành và nhận được sự ủng hộ của các NĐT/cổ đông trong dài hạn chứ không chỉ dừng ở cái nhìn mang tính nhất thời.

Bất kỳ DN nào cũng có mặt mạnh và mặt yếu của nó, một cái nhìn hoàn toàn tích cực chưa chắc là một cái nhìn khách quan. Chúng tôi rất hoan nghênh và sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để các nhà phân tích có thể có cái nhìn đúng đắn về cổ phiếu của công ty chúng tôi, qua đó đưa ra những bản báo cáo phân tích không mang tính chủ quan như báo cáo mạo danh trên.

 

Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, việc DN niêm yết thiếu minh bạch hoặc công bố thông tin theo kiểu nghĩa vụ đã vô tình tạo "đất" để những tin đồn thổi hay những báo cáo kiểu này phát triển?

Điều đó cũng chỉ đúng phần nào. Trên TTCK Việt Nam, số lượng DN mới tham gia TTCK là không ít nên việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK nhiều lúc cũng thực hiện chưa đầy đủ chứ chưa nói gì đến việc làm tốt công tác quan hệ NĐT như ở thị trường các nước tiên tiến. Hơn nữa, chúng tôi là DN sản xuất kinh doanh nên không có điều kiện thường xuyên theo dõi được các diễn biến trên thị trường chứng khoán. Nhưng tôi hy vọng rằng, cùng với ý thức của DN, các biện pháp quản lý thị trường ngày càng chặt chẽ thì những hành vi trục lợi gây ảnh hưởng đến uy tín của DN trên thị trường ngày càng hạn chế.

 

Mối quan hệ giữa DN với các cổ đông được Ban lãnh đạo KSS nhìn nhận ra sao?

Trong quá trình vận hành DN, KSS luôn hướng tới lợi ích của các cổ đông. Chúng tôi đang xây dựng một hệ thống quản lý DN và một văn hóa kinh doanh mà ở đó, đồng vốn đầu tư của các cổ đông được sinh lời cao nhất và các cổ đông có thể dễ dàng tiếp cận và kiểm soát được việc đồng vốn của mình đang được sử dụng như thế nào.

Hiện tại, chúng tôi đang thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn hệ thống quản trị DN hiện đại và xây dựng bộ phận quan hệ NĐT chuyên nghiệp để thông tin của DN có thể được cập nhật nhanh chóng đến các NĐT. Hay ít nhất, khi có một thông tin nào đó bất thường về DN thì thông tin đó sẽ ngay lập tức được kiểm chứng.

 

Cổ đông có thể kỳ vọng gì ở một tương lai gần của KSS? Được biết, quý IV sẽ là thời điểm "bội thu" của KSS?

Năm 2010 là năm khá thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo kết quả tạm tính, trong quý III/2010, Công ty ước đạt 143 tỷ đồng doanh thu, 17 tỷ đồng lợi nhuận. Các dự án của chúng tôi hiện đang được vận hành theo đúng tiến độ. Đặc biệt, các dự án sắt đang hoạt động hết công suất, khai thác cả ngày lẫn đêm. Quý IV, với đặc điểm là mùa khô, vận chuyển hàng hoá dễ dàng, sẽ là thời điểm thuận lợi nhất trong năm của DN trong hoạt động khai thác khoáng sản. Cổ đông có thể kỳ vọng nhiều ở kết quả kinh doanh của Công ty ở quý cuối cùng trong năm này.