Kỳ vọng chính sách mới

Kỳ vọng chính sách mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bất chấp kết quả kinh doanh quý II của nhiều doanh nghiệp không tích cực, giá cổ phiếu không điều chỉnh sâu như dự đoán của nhiều nhà đầu tư.

Thực tế cho thấy, hơn một nửa đại diện công ty niêm yết (tính theo giá trị vốn hóa) đã công bố báo cáo quý II/2023 với lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhiều doanh nghiệp lớn và ngân hàng có mức sụt giảm sâu.

Có hiện tượng này bởi dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đang rất mạnh, tiền bán chốt lời vẫn để lại thị trường, thậm chí nạp thêm vào khá nhiều trong bối cảnh lãi suất ngân hàng đang giảm liên tục. Giao dịch của nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng cao trong giao dịch của VN-Index và hiện tại có sự ảnh hưởng lớn đến chỉ số. Thị trường tăng lên vùng giá 1.200 điểm sớm hơn dự báo của nhiều công ty chứng khoán cũng là vùng giá mục tiêu của VN-Index vào cuối năm 2023 theo dự báo của các công ty chứng khoán vào đầu năm nay.

Suốt từ tháng 4 đến nay, các nhóm cổ phiếu luân phiên tăng giá. Ban đầu là ở 2 nhóm cổ phiếu mang nhiều sự biến động là chứng khoán và bất động sản, sau đó dòng tiền tìm kiếm đến các nhóm cổ phiếu như ngân hàng - dầu khí sau đó lan tỏa ra nhóm thép - tiêu dùng - bán lẻ. Khi thị trường bất động sản ổn định thì dòng tiền trên thị trường sẽ chạy lại và hỗ trợ cho các ngành nghề kinh doanh khác.

Ở những phiên thị trường rung lắc mạnh, xuất hiện tín hiệu phân hóa mạnh mẽ, khi có một số cổ phiếu có mức giá sàn/gần sàn và ngược lại cũng xuất hiện các cổ phiếu đóng cửa giá trần. Điều đó cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ, không quá nhìn vào chỉ số và sợ hãi dù xu hướng chung số lượng mã cổ phiếu giảm giá vẫn đang áp đảo.

Lực mua đến từ sự gia tăng của dư nợ margin và dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân (liên tục tăng mạnh trong 2 tháng vừa qua), dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư cá nhân giúp thị trường hấp thụ lượng hàng chốt lời vượt qua kháng cự đẩy chỉ số VN-Index vào vùng giá 1.200 điểm.

Điều được nhà đầu tư mong đợi là diễn biến chính sách mới về chứng khoán nửa cuối năm sẽ có nhiều điểm mới. Đây có thể là lực đỡ bên cạnh yếu tố dòng tiền. Chủ đề này được Đầu tư Chứng khoán chọn phân tích kỹ trong chuyên mục Tiêu điểm của số báo này đem đến cho nhà đầu tư thêm các kiến giải.

Thị trường có thể có đợt điều chỉnh nhưng đó là cơ hội để thực hiện hoạt động cơ cấu danh mục nhằm hướng tới lợi nhuận của 6 tháng cuối năm 2023.

Tin bài liên quan