Kỳ vọng trước thềm xuân

(ĐTCK) Dẫu bối cảnh kinh tế thế giới đang tiềm ẩn những rủi ro, thách thức, nhưng trong câu chuyện với Báo Đầu Chứng khoán, nhiều chuyên gia chứng khoán, lãnh đạo doanh nghiệp vẫn lạc quan vào triển vọng tăng trưởng ổn định của kinh tế trong nước, của doanh nghiệp. 

Ước tính lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng 18%

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Phó giám đốc Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP đạt 6,8% trong năm 2020, trong đó lĩnh vực sản xuất tăng 10,0%; xuất khẩu tăng 8,5% và tiêu dùng trong nước tăng 8,5%.

Lạm phát có thể cao hơn do giá thịt lợn tăng nhưng sẽ vẫn ở mức dưới 3,2%, tạo dư địa cho Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm 2020.

Áp lực giảm giá lên tiền đồng (VND) là không đáng kể nhờ thặng dư thương mại và nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào.

Mặc dù nhóm doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục là đầu tàu kinh tế, VNDIRECT nhận thấy lĩnh vực sản xuất ở khu vực tư nhân đang cất cánh với nhiều dự án lớn đang được triển khai.

Năm 2020, kinh tế toàn cầu được nhiều tổ chức dự báo tiếp tục tăng trưởng chậm lại với mức tăng có thể dưới 3% thấp, nhất trong một thập kỷ qua.

Ngoài ra, các bất ổn địa chính trị, thương mại vẫn tiếp diễn và khó lường nên xu hướng đầu tư an toàn ở các cổ phiếu có cổ tức ổn định để phòng thủ sẽ khá phổ biến.

Tuy nhiên, những dòng tiền năng động vẫn muốn tìm kiếm mức lợi nhuận tốt hơn và thông thường họ phải tập trung vào nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản duy trì đà tăng trưởng.

Ðiều này cho thấy viễn cảnh phân hóa mạnh sẽ vẫn tái diễn trong năm 2020 và khi dòng tiền không đủ mạnh để tạo thành làn sóng tăng diện rộng thì chỉ tập trung vào những doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng nổi trội mới đem lại kết quả đầu tư tốt.

Chúng tôi ước tính lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng 18%, cao hơn so với con số 13,7% của 2019.

Năm 2020, HDG Dự kiến tăng trưởng ở mức tối thiểu 15%

Ông Nguyễn Trọng Minh, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Ðô (HDG).

Năm 2019, HDG tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm, với doanh thu đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 80% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 950 tỷ đồng.

Ðóng góp nhiều nhất cho lợi nhuận của HDG là dự án Hado Centrosa Garden (quận 10, TP.HCM) với lợi nhuận trước thuế ước tính cho năm 2019 là hơn 700 tỷ đồng.

Dự án này cũng lọt Top dự án tiêu biểu năm 2019 do Báo Ðầu tư bình chọn.

Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai một số dự án lớn đang triển khai tại Hà Nội là Hado Charm Villas tại 2 xã An Thượng và Song Phương với quy mô hơn 30 ha, mật độ xây dựng 18% với 528 căn biệt thự, liền kề và shop-house.

Dự án được thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 bởi Surbana International Consultants Pte. Ltd, công ty uy tín hàng đầu trên thế giới về thiết kế quy hoạch đến từ Singapore, tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp.

Ðây sẽ là dự án gối đầu, mang lại dòng tiền lớn cho HDG giai đoạn 2020 - 2021 với doanh thu trên 3.400 tỷ đồng.

Nối tiếp thành công năm 2019, Công ty dự kiến sẽ duy trì mức lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2020 - 2022 nhờ vào các dự án lớn như Hado Charm Villas, Hado Green Lane, Kha Vạn Cân (TP.HCM); các dự án tại đường Tạ Quang Bửu, Dịch Vọng (Hà Nội)… và các dự án thủy điện, điện mặt trời khi cùng đi vào hoạt động.

Năm 2020, Tập đoàn Hà Ðô dự kiến tăng trưởng ở mức tối thiểu 15%, với kế hoạch doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận 1.150 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư phát triển bền vững, hài hòa vào ba lĩnh vực: bất động sản, năng lượng và xây lắp.

Bán lẻ và công nghệ là hai ngành khả quan

Bà Nguyễn Ngọc Lan, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Agribank (AGR).

Kinh tế Việt Nam 2020 sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2019.

GDP kỳ vọng tăng trưởng 6,5 - 7% và lạm phát được kiểm soát dưới 5% sẽ là những điều kiện thuận lợi để thị trường chứng khoán ổn định phát triển.

Cùng với đó, chúng tôi kỳ vọng xu thế nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới đang diễn ra sẽ giúp dòng tiền tìm đến các thị trường cận biên và mới nổi, đặc biệt là thị trường Việt Nam - đang có mức P/E khoảng 15 lần, tương đối rẻ so với các nước trong khu vực và so với chính thị trường các năm gần đây. 

Bên cạnh các thuận lợi, chứng khoán Việt Nam 2020 vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Ngoài câu chuyện thương chiến Mỹ - Trung, các rủi ro mới về địa chính trị thế giới như căng thẳng Mỹ - Iran, khủng hoảng chính trị tại Hồng Kông có thể khiến dòng tiền đầu tư tìm đến các kênh đầu tư an toàn hơn như vàng, trái phiếu, thay vì cổ phiếu.

Năm 2020, cơ hội thị trường sẽ nằm ở cổ phiếu đơn lẻ chứ không lan tỏa toàn thị trường, đòi hỏi nhà đầu tư phải sàng lọc thật kỹ, “đãi cát tìm vàng”.

Một số ngành có triển vọng khả quan phải kể tới như bán lẻ và công nghệ. Ngành bán lẻ được kỳ vọng nối dài chuỗi kết quả kinh doanh nổi bật, mặt bằng định giá P/E của nhóm này cũng đã giảm về vùng có thể chấp nhận được.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghệ trong làn sóng chuyển đổi số các doanh nghiệp trong nước và thâm nhập sâu vào thị trường gia công phần mềm tại nước ngoài, cũng sẽ là câu chuyện hấp dẫn.

TIG đầu tư theo chiến lược xanh, bền vững

Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Ðầu tư Thăng Long (TIG).

Minh chứng cho chiến lược ngày càng chú trọng phát triển theo mô hình xanh, bền vững là TIG đã và đang xây dựng một danh mục đầu tư bất động sản xanh như các dự án sinh thái, nghỉ dưỡng, đô thị xanh, trong đó tiêu biểu như dự án Vườn Vua Resort & Villas.

Bên cạnh đó, trong mảng ngành hàng điện tử gia dụng - dân dụng, TIG tập trung phát triển các sản phẩm mũi nhọn như thiết bị lọc nước, lọc không khí, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện, điện lạnh và dây cáp điện thương hiệu Hyundai - HDE theo xu hướng sản phẩm xanh công nghệ cao.

Ðặc biệt, bắt đầu từ năm 2020, TIG sẽ triển khai đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với hai dự án điện gió ở Quảng Trị là Thăng Long Hướng Sơn 1 và Thăng Long Hướng Sơn 2 với tổng công suất gần 100 MW. TIG phấn đấu đưa hai dự án này vào khai thác trong giai đoạn 2021 - 2023.

Năm mới, vận hội mới, TIG kỳ vọng chiến lược đặt trọng tâm mục tiêu đầu tư theo hướng xanh, bền vững không chỉ giúp Công ty phát triển bền vững, gia tăng lợi ích cho cổ đông, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Thị trường chứng khoán sẽ giữ tiếp được đà tăng trong năm 2020

Ông Vũ Quang Ðông, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Vietcombank.

Năm qua, thị trường chứng khoán đã có sự chuyển động về chính sách khi Luật Chứng khoán sửa đổi được thông qua. Tuy nhiên, để nhìn nhận tính thực tiễn trong năm 2020, chúng ta cần xem tinh thần của luật mới sẽ được triển khai qua các nghị định hướng dẫn ra sao.

Chúng tôi kỳ vọng việc hướng dẫn có độ mở cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp để thu hút thêm dòng tiền ngoại, tạo sự tăng trưởng ổn định hơn cho thị trường chứng khoán.

Việt Nam đang là một điểm sáng của nền kinh tế Ðông Á và châu Á với việc uyển chuyển trong vận hành đảm bảo tăng trưởng kinh tế, các biến số vĩ mô ổn định có tính dự phóng được. Ðây là điều kiện để thu hút tiếp tục vốn nước ngoài.

Thị trường chứng khoán trong một năm qua đã tạo một mặt bằng giá mới khá tốt (900 điểm +/- 5%).

Nếu nền kinh tế tiếp tục tốt như hiện tại, lạm phát kiểm soát tốt, lãi suất thị trường ổn định ở mức thấp và kinh tế thế giới không có nhiều sự biến động bất thường, khả năng thị trường chứng khoán sẽ giữ tiếp được đà tăng trong năm 2020 là khá cao.

Ðối với nhóm cổ phiếu được kỳ vọng tăng trưởng trong năm 2020, tôi cho rằng, động lực tăng trưởng của nhóm ngành hàng tiêu dùng  nội địa vẫn lớn.

Ngoài ra, các lĩnh vực du lịch và vận tải, dịch vụ liên quan đến du lịch vẫn đóng góp nhiều vào hoạt động tăng trưởng kinh tế.

Tin bài liên quan