"Lạm phát sẽ là yếu tố TTCK cần chú ý trong thời gian tới"

(ĐTCK) Lạm phát đã được nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo, tuy chưa tác động mạnh lên tâm lý nhà đầu tư, nhưng chắc chắn sẽ là "mối nguy" cho TTCK trong tương lai.

Theo chúng tôi, thị trường phiên 26/5 dường như chịu tác động từ những thông tin được Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó, qua tháng 5, kinh tế Việt Nam lại rơi vào tình trạng nhập siêu, CPI tăng 0,44% so với tháng 4, lạm phát đang tăng ở mức  khoảng 11% so với 5 tháng năm 2008, nhập khẩu tuy tăng khá mạnh (từ 5,46 lên 5,9 tỷ USD)..., nhưng quan trọng nhất là mức tăng trưởng xuất khẩu vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu so với tháng trước. Thống kê sơ bộ sau 5 tháng, so với cùng kỳ năm 2008, tình hình xuất khẩu nhiều mặt hàng đều sụt giảm khá mạnh. Giảm mạnh nhất là cao su (giảm 49%), kế đến là dầu thô (giảm 44%), dây và cáp điện (giảm 41,7%), gốm sứ (giảm 24%), than đá (giảm 20,7%), sản phẩm mây tre cói thảm (giảm 20,1%), gỗ và đồ gỗ (giảm 19,8%); các mặt hàng chủ lực như thủy sản, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, giày dép giảm từ 9% - 16%... Điều này cho thấy nền kinh tế nước ta trong quý II vẫn chưa có gì khởi sắc so với quý 1. Lạm phát đã được nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo, tuy chưa tác động mạnh lên tâm lý nhà đầu tư, nhưng chắc chắn sẽ là "mối nguy" cho TTCK trong tương lai.

Giao dịch trên hai sàn cho thấy sự hưng phấn vẫn còn rất cao. Rất nhiều mã cổ phiếu đã tăng lại từ giữa đợt 2. Tuy nhiên, 2 chỉ số Index chỉ tăng nhẹ do có sự giằng co trong nhóm 20 cổ phiếu lớn nhất thị trường. Giá các cổ phiếu được theo dõi nhiều nhất như ACB, STB, PVF dao động liên tục trong ngày. Đặc biệt, theo phân tích kỹ thuật đối với nhóm này, chúng tôi thấy rằng, dòng tiền đang khựng lại hoặc rút ra ở khá nhiều mã. Và cũng như thời điểm 2007, lúc này các cổ phiếu của các công ty có quy mô niêm yết trung bình hoặc thậm chí có quy mô nhỏ đang lên ngôi, tức là đối tượng mới để lướt sóng. Thị trường vẫn có thể tăng, nhất là nếu TTCK Mỹ tăng điểm trở lại. Tuy nhiên, những hiện tượng trên đang làm dấy lên lo ngại về đợt điều chỉnh giảm lớn có thể diễn ra trong những ngày tới, nếu thị trường không có tin vĩ mô hỗ trợ.